Thứ ba, 26/3/2024, 10h17

Đội tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực lớn, gần 9 tỉ đồng nếu đánh bại Hàn Quốc

Nếu đánh bại đội tuyển Hàn Quốc vào tối 26.3 trên sân Rajamangala tại Bangkok, đội tuyển Thái Lan sẽ nhận được số tiền thưởng lên đến gần 9 tỉ đồng.
Thông tin trên được HLV đội tuyển Thái Lan Masatada Ishii (người Nhật Bản) xác nhận với truyền thông nước này tối 25.3. Theo đó, đội bóng xứ sở Chùa Vàng sẽ nhận được tổng cộng 13 triệu baht (gần 9 tỉ đồng) nếu đánh bại Hàn Quốc trên sân Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan), tối 26.3.
Trong số 13 triệu baht này, có 9 triệu baht (hơn 6,1 tỉ đồng) từ Tổng cục Thể thao Thái Lan và 4 triệu baht (khoảng 2,8 tỉ đồng) từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang).
Đội tuyển Thái Lan sẽ nhận thưởng lớn nếu đánh bại được Hàn Quốc
Đây là con số cực lớn chỉ cho 1 trận thắng riêng lẻ của đội tuyển Thái Lan từ trước đến nay. Sở dĩ đội tuyển Thái Lan được hứa thưởng lớn như vậy vì Hàn Quốc là đối thủ rất mạnh. Việc Thái Lan đánh bại Hàn Quốc tại vòng loại World Cup có thể xem là cột mốc lịch sử của nền bóng đá xứ sở Chùa Vàng, đồng thời sẽ giúp cho tinh thần của đội tuyển Thái Lan tốt hơn hẳn.
HLV Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan nói: "Tôi cảm ơn những người đã ủng hộ đội tuyển. Chúng tôi sẽ được thưởng con số rất lớn nếu đánh bại Hàn Quốc. Tuy nhiên, tạm thời tôi không nghĩ về chuyện tiền, chúng tôi muốn tập trung vào chuyên môn cho trận đấu sắp diễn ra.
Công việc của đội tuyển Thái Lan là giải quyết trận đấu với Hàn Quốc, sau đó cố gắng gom càng nhiều điểm càng tốt ở các trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á".
Ở trận lượt đi, Thái Lan gây sốc khi thủ hòa 1-1 với Hàn Quốc ngay tại sân Seoul World Cup, hôm 21.3. Chính vì thế, ở trận lượt về này, người hâm mộ bóng đá Thái Lan háo hức xem đội nhà đi tìm bất ngờ tiếp theo trước đội bóng được mệnh danh là "Mãnh hổ châu Á".
HLV Masatada Ishii rất quyết tâm đánh bại đội tuyển Hàn Quốc
Sân vận động quốc gia Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan) có sức chứa khoảng 51.500 người gần như sẽ được phủ đầy khán giả. Theo HLV Masatada Ishii, không chỉ có khán giả Thái Lan ủng hộ ông, mà khán giả từ quê nhà Nhật Bản cũng ủng hộ đội bóng xứ sở Chùa Vàng.
Ông Masatada Ishii lên tiếng: "Tôi nghe thông tin rằng khán giả sẽ đến sân rất đông cổ vũ cho chúng tôi. Đấy là động lực cho đội tuyển Thái Lan. Tôi cảm ơn người hâm mộ. Ngoài ra, do trận đấu giữa Nhật Bản và Triều Tiên đã bị hủy, nên khán giả Nhật Bản cũng sẽ có thời gian xem chúng tôi thi đấu.
Tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Hàn Quốc, các cầu thủ Thái Lan sẵn sàng đối đầu với họ. Nhưng dĩ nhiên, tôi sẽ không nói sâu vào chi tiết của trận đấu sắp diễn ra".
TT (theo thanhnien)