Thứ ba, 22/8/2023, 19h50

Đồng loạt công bố điểm trúng tuyển ĐH: Điểm chuẩn tăng

Điểm trúng tuyển vào các ngành tại nhiều trường ĐH năm nay tăng, trong đó có những ngành mà thí sinh phải đạt tối thiểu từ 8 điểm trở lên cho mỗi môn mới đậu.


Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm nay

Trưa và chiều 22-8, các trường ĐH đồng loạt công bố điểm trúng tuyển cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Có ngành tối thiểu 8 điểm/môn mới trúng tuyển

Vào Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm nay, thí sinh phải có điểm trung bình 3 môn tối thiểu từ loại giỏi (tức 8 điểm/môn) trở lên mới trúng tuyển.

Theo thông tin từ nhà trường, mức điểm trúng tuyển thấp nhất năm nay là 24,06. Mức này đã tăng 1,05 điểm so với điểm trúng tuyển thấp nhất năm ngoái. Mức điểm này được ấn định cho ngành toán kinh tế (chương trình bằng tiếng Anh). Ngành thương mại điện tử có điểm trúng tuyển cao nhất với 27,48 điểm. Hai ngành khác có điểm chuẩn trên 27 là: Hệ thống thông tin quản lý (27,06 điểm) và Digital marketing (27,25 điểm).

Điểm trúng tuyển trung bình tính theo các lĩnh vực đào tạo của trường là: Kinh tế (25,89 điểm), kinh doanh (26,04 điểm), luật (25,32 điểm). Thí sinh Nguyễn Hoàng Thái Ngân (Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) trúng tuyển vào ngành kiểm toán là thủ khoa với 27,95 điểm (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).

Tương tự, ngành kinh tế quốc tế và khối ngành khoa học xã hội - hành vi dẫn đầu điểm chuẩn vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM năm nay, cùng lấy mức 25,24 điểm. Điểm chuẩn xấp xỉ ngành này thuộc về khối ngành pháp luật với 25,07 điểm và ngành quản trị kinh doanh với 25,5 điểm.

Đáng nói, mức điểm chuẩn thấp nhất vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM năm nay vẫn ở ngưỡng rất cao là 24,1 điểm (tức bình quân mỗi môn thí sinh phải đạt 8 điểm). Mức chuẩn này áp dụng cho chương trình đào tạo chất lượng cao các ngành: Tài chính - ngân hàng; kế toán; quản trị kinh doanh.


Đại diện Trường ĐH Tài chính - Marketing tư vấn, hướng dẫn thí sinh xét tuyển vào trường năm nay

Thấp nhất vào Trường ĐH Tài chính - Marketing ở chương trình chuẩn năm nay, ngành bất động sản, thí sinh phải đạt 21,9 điểm. Bên cạnh đó, ngành toán kinh tế lấy 23,6 điểm. Tất cả các ngành còn lại đều lấy điểm trúng tuyển từ 24 trở lên; tức bình quân mỗi môn thí sinh phải đạt không dưới 8 điểm. Ngành marketing cao nhất, lấy 25,9 điểm.

Hai ngành có điểm chuẩn 21, cũng là mức trúng tuyển cao nhất vào Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm nay là kinh doanh quốc tế, quan hệ quốc tế. Kế đó, các ngành gồm logistics và quản lý chuỗi cung ứng, truyền thông đa phương tiện, luật quốc tế có mức điểm trúng tuyển là 20. Các ngành kinh tế quốc tế, thiết kế đồ họa, digital marketing, marketing, tài chính quốc tế có mức điểm trúng tuyển là 19. Các ngành còn lại có điểm chuẩn dao động từ 16 - 18.

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, điểm trúng tuyển cao nhất là 23, áp dụng cho Y khoa. Tiếp đó, ngành dược học lấy 21 điểm, ngành giáo dục mầm non lấy 20 điểm. Các ngành y học dự phòng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, điều dưỡng có mức điểm trúng tuyển là 19 điểm. Các ngành học còn lại có mức điểm chuẩn 15. Năm nay, trường tuyển sinh tổng cộng 52 ngành.

Với 25,25 điểm, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu điểm chuẩn vào Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm nay. Các ngành ngôn ngữ Anh, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu và công nghệ thông tin có cùng mức điểm chuẩn là 25. Mức điểm 18 là chuẩn thấp nhất, được trường áp dụng cho hàng loạt ngành như: Kỹ thuật môi trường, thống kê, kỹ thuật xây dựng, quản trị kinh doanh, công nghệ sinh học…

Có ngành điểm chuẩn tăng tới 3 điểm

ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung (Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho biết, điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm nay từ 16-21. Trong đó, các ngành công nghệ thông tin, dược học dẫn đầu với 21 điểm. Kế đó, các ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn 20.

Một số ngành có điểm chuẩn 18-19 gồm: Công nghệ ô tô điện, digital marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thiết kế đồ họa, an toàn thông tin, tài chính - ngân hàng, kế toán, thương mại điện tử, quan hệ công chúng, thú y, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học. Các ngành còn lại có điểm chuẩn 16 -17.

Theo ThS. Dung, nhiều ngành có mức trúng tuyển cao hơn 1-3 điểm so với ngưỡng sàn của trường. Trong đó, những ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, ô tô, truyền thông, marketing đều cao hơn sàn từ 2-3 điểm.

"Kết quả này gắn liền với xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh hiện nay. So với năm 2022, nhiều ngành thuộc lĩnh vực này tại trường có điểm chuẩn tăng đáng kể. Cụ thể như: Ngành marketing tăng 3 điểm, ngành truyền thông đa phương tiện tăng 2 điểm, các ngành digital marketing và quan hệ công chúng tăng 1 điểm" - ThS. Dung nhận định.

Tương tự, tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng năm nay, một số ngành khác có điểm chuẩn cao hơn năm ngoái từ 1 - 2 điểm. Đa số những ngành này đều đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Trong đó, các ngành tăng 1 điểm có: Tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, quản trị kinh doanh, luật kinh tế, digital marketing, quan hệ quốc tế, ngôn ngữ Anh tăng. Riêng ngành Việt Nam học, mức trúng tuyển tăng 2 điểm.

Trường ĐH Văn Lang: Điểm chuẩn ngành răng hàm mặt vượt ngành y khoa

Theo công bố chiều 22-8, mức điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho 62 ngành đào tạo của Trường ĐH Văn Lang dao động từ 16-24 điểm.

Điều đặc biệt trong đó là ở nhóm ngành khoa học sức khỏe, ngành răng hàm mặt có điểm chuẩn cao nhất (24 điểm), vượt cả ngành y khoa với điểm chuẩn là 22,5. Ngành dược học có điểm chuẩn 21, ngành kỹ thuật xét nghiệm y học và ngành điều dưỡng có cùng điểm chuẩn là 19. 

Nhóm ngành có cùng mức điểm trúng tuyển 18 gồm: Quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện, piano, thanh nhạc, diễn viên kịch - điện ảnh - truyền hình, đạo diễn điện ảnh - truyền hình. Hai ngành quản trị kinh doanh và marketing cùng lấy 17 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn 16.


Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Lang năm 2023

Nhìn chung, điểm trúng tuyển vào 37 chương trình đào tại trường dao động từ 15 - 22,5. Các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe có mức điểm trúng tuyển cao, từ 19 - 22,5. Cụ thể, các ngành y khoa, răng hàm mặt có mức điểm trúng tuyển cao nhất với 22,5 điểm. Kế đến, các ngành y học cổ truyền và dược học cùng lấy 21 điểm. Các ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học và kỹ thuật phục hồi chức năng cùng lấy 19 điểm.

Điểm chuẩn của Trường ĐH Gia Định năm 2023 chủ yếu ở mức từ 15-16. riêng đối với chương trình tài năng, điểm chuẩn có nhích lên 18. Trong đó, điểm chuẩn của 14/17 ngành đại trà là 15. Đối với chương trình tài năng, điểm chuẩn là 18.

"Dù vậy, so với năm ngoái, điểm chuẩn tại trường năm nay tăng từ 0,75 - 1,5 điểm; rơi vào những ngành như: Công nghệ thông tin, marketing. Riêng ngành logistic và quản lý chuỗi cung ứng thì tăng 1 điểm, ngành quan hệ công chúng tăng 1,5 điểm so với năm 2022" - TS. Mai Đức Toàn (Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Gia Định) chia sẻ.

ThS. Phạm Thái Sơn (Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường ĐH Công thương TP.HCM) cho biết, ngành marketing năm nay trường lấy mức 22,5 điểm, cao nhất tại trường. Thấp nhất là 16 điểm, áp dụng cho nhiều ngành như: Công nghệ chế biến thủy hải sản, công nghệ sinh học, quản lý tài nguyên và môi trường, kỹ thuật nhiệt, khoa học chế biến món ăn... Ngành kinh doanh quốc tế lấy 21,5 điểm và ngành tài chính ngân hàng lấy 20,5 điểm...

Mê Tâm