Thứ năm, 26/3/2020, 09h02

Eden Hazard: "Mùa giải đầu tiên của tôi ở Real rất thất vọng nhưng..."

Tiền vệ Eden Hazard đã có những chia sẻ về mùa giải đầu tiên ở Real Madrid, anh thừa nhận thất vọng với bản thân mình song tự tin sẽ trở lại mạnh mẽ.
Eden Hazard là trụ cột của Chelsea trong nhiều năm liền, anh được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công tốt nhất Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Bỉ sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng qua người. Anh có thể kiến tạo hay ghi bàn đều rất tốt.
Eden Hazard nói về mùa giải đầu tiên ở Real
Tiền vệ sinh năm 1991 này đã quyết định rời Chelsea để cập bến Real Madrid vào Hè năm ngoái, đội bóng của Tây Ban Nha phải chi tới 100 triệu euro tiền chuyển nhượng. Và tất nhiên, với số tiền rất lớn bỏ ra, Real kỳ vọng rất nhiều vào cầu thủ 29 tuổi.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Eden Hazard không gây ấn tượng. Từ đầu mùa giải anh mới ra sân 10 lần ở La Liga và ghi được 1 bàn thắng. Cựu sao Chelsea vừa phẫu thuật chấn thương mắt cá và phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Bản thân Hazard biết rằng những sự kỳ vọng dành cho mình tại Santiago Bernabeu là rất to lớn, bởi vậy anh cảm thấy khá thất vọng: “Mùa giải đầu tiên của tôi ở Madrid rất tệ, tôi biết rằng mình chưa thể khiến NHM và BLĐ hài lòng”.
Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ cũng tự tin vào việc sẽ trở lại mạnh mẽ hơn: “Đó là một mùa giải để thích nghi. Tôi hy vọng sẽ có phong độ tốt trong năm tới. Tôi vẫn còn bốn năm trong hợp đồng của mình. Tôi ổn và đã có những kế hoạch để lấy lại phong độ tốt nhất”.
Hazard hiện đang cách ly tại nhà do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Mới đây, anh đã thuê người khử trùng toàn bộ ngóc ngách trong nhà riêng. Thậm chí Hazard đã thuê bác sỹ đến tận nhà riêng chăm sóc bản thân và gia đình.
Nguyễn Huyền (theo bongda24h)