Thứ bảy, 20/4/2024, 09h41

Israel - Iran muốn giảm đối đầu?

Vụ không kích ở Isfahan dường như không thiệt hại đáng kể. Ngoài ra, vụ việc không được đưa tin rầm rộ ở cả Iran và Israel

Giới chức Iran hôm 19-4 khẳng định nước này không có kế hoạch trả đũa tức thì sau khi truyền thông phương Tây đưa tin Israel không kích nước này. 

Đề cập vụ việc, truyền thông và các quan chức Iran cho biết một số vụ nổ nhỏ đã xảy ra, xuất phát từ việc lực lượng phòng không bắn hạ 3 máy bay không người lái tại TP Isfahan.

Đáng chú ý, họ gọi vụ việc là cuộc tấn công của "những kẻ xâm nhập", không phải của Israel. Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một nhà phân tích cho biết "những kẻ xâm nhập" đã triển khai số máy bay không người lái nhỏ nói trên từ bên trong Iran. Ngoài ra, Tehran cho biết các cơ sở hạt nhân của nước này không hề hấn gì. 

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế cũng xác nhận không có thiệt hại nào đối với các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo Reuters, phản ứng trên của Iran dường như nhằm ngăn xung đột lan rộng tại khu vực.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Israel không lên tiếng ngay về vụ việc. Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết còi báo động vang lên ở miền Bắc nước này vào sáng 19-4 là báo động giả, xảy ra ngay sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Israel không kích Iran. 

Binh sĩ bảo vệ một cơ sở hạt nhân tại Isfahan - Iran hôm 19-4Ảnh: Reuters

Binh sĩ bảo vệ một cơ sở hạt nhân tại Isfahan - Iran hôm 19-4. Ảnh: Reuters

Theo các đài ABC và CBS News, giới chức Mỹ cho biết Washington đã nhận được thông báo trước của Israel về cuộc tấn công. Dù vậy, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc không bình luận về vụ nổ ở Iran. 

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian hôm 19-4 nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối bất kỳ hành động nào làm leo thang căng thẳng hơn nữa và sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng để giúp hạ nhiệt tình hình.

Theo Reuters, vụ không kích ở Isfahan dường như không thiệt hại đáng kể. Ngoài ra, vụ việc không được đưa tin rầm rộ ở cả Iran và Israel, qua đó cho thấy ít nhất cả hai nước không muốn leo thang hơn nữa cuộc đối đầu vào thời điểm này. 

Một cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm 18-4 cho thấy 48% người Israel được hỏi ủng hộ trả đũa Iran ngay cả khi điều này khiến xung đột giữa hai nước lan rộng. Tuy nhiên, có đến 52% người không ủng hộ bước đi này.

Trước đó, cộng đồng quốc tế đã thúc giục Israel không trả đũa cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran hôm 13-4 do lo ngại nguy cơ xảy ra vòng xoáy xung đột ở Trung Đông. Ngoài ra, trong nỗ lực xoa dịu Israel, các nước phương Tây đã siết chặt lệnh trừng phạt đối với Iran.

Đáng chú ý, Mỹ hôm 18-4 công bố các lệnh trừng phạt mới với mục tiêu là hoạt động sản xuất UAV của Iran. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đòn trừng phạt mới nhắm vào 16 cá nhân và hai thực thể hỗ trợ sản xuất UAV của Iran, trong đó có các loại động cơ cung cấp năng lượng cho các UAV biến thể Shahed của Iran.

Loại UAV này được sử dụng trong vụ tấn công Israel nói trên. Cùng ngày, Anh tuyên bố đang đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Iran với sự phối hợp của Washington. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh David Cameron cho biết động thái này là thông điệp gửi tới Israel rằng Anh muốn đóng góp vai trò trong việc xây dựng một chiến lược phối hợp nhằm đối phó Iran. 

Nỗi lo về nguồn cung dầu

Theo đài CNBC, giá dầu đã tăng hơn 3% ngay sau khi có thông tin về cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran hôm 19-4. Đáng chú ý, giá dầu thô Brent có lúc đạt mức 90 USD/thùng.

Ông Clay Seigle, chuyên gia của Công ty Tư vấn Rapidan Energy (Mỹ), chỉ ra rủi ro lớn đối với thị trường dầu mỏ khi xung đột Trung Đông leo thang là việc xuất khẩu dầu từ vịnh Ả Rập - vốn có sản lượng 20 triệu thùng/ngày - có nguy cơ bị cắt đứt.

Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn hoặc đóng cửa cũng có khả năng đẩy giá dầu lên mức ba con số. Khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu lưu chuyển qua eo biển này hằng ngày.

Diễn biến mới trong cuộc đối đầu Israel - Iran cũng khiến giá vàng giao ngay tăng lên mức cao kỷ lục là 2.411,09/ounce. Ngoài ra, nhiều hãng hàng không nhanh chóng thay đổi đường bay qua Iran, chuyển hướng đến các sân bay thay thế hoặc cho máy bay trở lại điểm khởi hành.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, Iran đã đóng cửa các sân bay ở Tehran, Shiraz, Isfahan cũng như phần phía Tây không phận của nước này trong vài giờ hôm 19-4. Hãng Flydubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) cho biết đã hủy các chuyến bay đến Iran trong ngày này.

Một chuyến bay của hãng Iran Air từ TP Rome - Ý đến Tehran đã được chuyển hướng đến TP Ankara - Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Công ty An ninh Ambrey (Anh) hôm 19-4 khuyến cáo các tàu hàng đi qua vùng Vịnh và phía Tây Ấn Độ Dương nên cảnh giác trong trường hợp máy bay không người lái gia tăng hoạt động ở khu vực.

Anh Thư

Theo Xuân Mai/NLĐO