Thứ bảy, 17/2/2024, 20h00

Lãnh đạo TP.Cần Thơ thăm và chúc tết các doanh nghiệp nhân dịp đầu Xuân

Ngày 15-2-2024  (nhằm mùng 6 Tết Giáp Thìn), các đồng chí  lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.Cần Thơ, cùng giám đốc các sở, ngành quận, huyện đã đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ nhân dịp đầu năm mới 2024.


Đoàn công tác lãnh đạo thành phố và Ban Giám đốc CADIF

Trong đó đoàn của đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Cần Thơ II, Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Quỹ Đầu tư Phát triển TP. Cần Thơ (CADIF), Công ty TNHH Thép Tây Đô, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Ngọc Lợi, Công ty TNHH Hiệp Tài. 


Ông Trương Hoàng Hải - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Cần Thơ II, thông tin về hoạt động SXKD năm 2023 của đơn vị

Tại các điểm đến, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu thông tin khái quát  tình hình  phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của thành phố trong năm 2023, chúc mừng năm mới và “lì xì” may mắn cho các cán bộ, nhân viên, người lao động (NLĐ)  tiêu biểu, đồng thời nghe các đơn vị, doanh nghiệp (DN) chia sẻ về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch phát triển trong năm mới 2024, cũng như lắng nghe  tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu các đề xuất, hiến kế của DN nhằm góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của thành phố.


Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ

Báo cáo với đoàn, các đơn vị cho biết, năm qua mặc dù ảnh hưởng khó khăn chung nhưng các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu năm:  Quỹ Đầu tư Phát triển TP. Cần Thơ (CADIF) đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch, trong đó  một số kết quả nổi bật: Đưa vào hoạt động công trình dự án trung tâm đậu xe quận Ninh Kiều tại số 12, Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều tổng giá trị 220 tỷ đồng, qui mô 1200 xe ôtô và mô tô. Hoàn thành 95% hạ tầng khu công nghiệp Hưng Phú 1, cụm A với diện tích được cấp giấy là 28,32ha. Diện tích đất cho thuê lại là 23,77ha, đã có 04 DN thuê đất với tổng giá trị thuê đất là 747 tỷ. Đã giải phóng, bồi thường xong mặt bằng giai đoạn 2A- 4 dự án chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ; Tổng giá trị thương mại khoảng 293 tỷ đồng. Xây dựng xong 10,6ha vị trí tái định cư với tổng số nền là 215 nền, đã bàn giao cho 111 hộ đủ chuẩn  tái định cư, mua nền xét bán giảm 20% giá thương mại là 95 nền; tổng giá trị 152,703 tỷ đồng. Về tín dụng: Đã cho vay 326,68 tỷ đồng, đặc biệt quỹ không để phát sinh nợ xấu… Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Cần Thơ II huy động vốn được 3.895 tỷ đồng, tăng 639 tỷ đồng so với đấu năm, đạt 239,7% kế hoạch tăng trưởng. Tổng dư nợ cho vay 6.967 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch tăng trưởng. Tỷ lệ nợ xấu là 2,64% (kế hoạch năm 2023, tỷ lệ nợ xấu được giao là 3%)… Năm 2023, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ thực hiện 9.080 chuyến bay an toàn, trong đó có 467 chuyến bay quốc tế. Tổng số hành khách vận chuyển là 1.388.420, doanh thu đạt 110% so cùng kỳ năm 2022. Cảng phục vụ 7 đường bay, trong đó có 2 đường bay quốc tế là Hàn quốc và Đài Loan.


Đoàn công tác lãnh đạo thành phố và tập thể lãnh đạo, cán bộ Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ 

Năm 2023, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ thực hiện vượt 3/10 chỉ tiêu và đạt 7/10 chỉ tiêu đề ra. Trong đó doanh thu tiêu thụ 6.320 tỷ đồng, đạt 107,2% kế hoạch, tăng 11,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 733 tỉ đồng, đạt 119% kế hoạch, tăng 21,75% so cùng kỳ; nộp ngân sách 1.825 tỉ đồng, đạt 113,4% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ. Công ty đã dành 26,7 tỉ đồng cho hoạt động an sinh xã hội như xây dựng nhà Đại đoàn kết và nhà tình nghĩa; tài trợ giáo dục, y tế… Với kế hoạch kinh doanh năm 2024, Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, với  mục tiêu doanh thu tiêu thụ trên 6.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 700 tỷ đồng, nộp ngân sách từ 1.765 tỷ đồng trở lên.


Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu (bìa phải), chúc tết ông Huỳnh Trung Quang - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Tây Đô

Hoạt động trong lĩnh vực xuất - nhập  khẩu lương thực, năm 2023, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Ngọc Lợi (huyện Thới Lai), Công ty TNHH Hiệp Tài (quận Thốt Nốt) đều đạt thành quả cao trong kinh doanh… góp phần phát triển KT-XH; nâng cao thu nhập và đời sống nông dân, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn. Trong đó Công ty TNHH Hiệp Tài có nhà máy với công suất thiết kế 600 tấn gạo/ngày; sản lượng gạo sản xuất năm 2023 là 52.000 tấn. Thu nhập bình quân người lao động 9 triệu đồng/tháng. Năm 2024, ngoài các thị trường truyền thống, Cty đã mở rộng sang các nước Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản.


Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu “lì xì” đầu năm cho bà Nguyễn Thị Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Tài (áo xanh) và các công nhân tiêu biểu của Công ty

Năm 2023,  Công ty TNHH Thép Tây Đô đạt Sản lượng sản xuất thép xây dựng: 79.202 tấn. Tiêu thụ 93.000 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ. Tỷ trọng hàng xuất khẩu chiếm 71%, hàng trong nước chiếm 29%. Doanh thu 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt hơn 12 tỷ đồng. Công ty có 450 người lao động, lương bình quân: 14.031.753 đồng/ người. Hàng năm, Công ty dành khoảng 5 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, giúp xây nhà đại đoàn kết và hỗ trợ mưu sinh cho các hộ nghèo ở quận Bình Thủy và người dân các vùng cao, biên giới… Ông Huỳnh Trung Quang - Tổng Giám đốc Công ty, cho biết: Trong những ngày tết Giáp Thìn 2024, 100 công nhân đã làm việc xuyên suốt để hoàn thành tiến độ xây dựng Nhà máy Luyện và Nhà máy Cán thép. Khi 2 công trình này đi vào hoạt động sẽ đưa doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho nhiều NLĐ: “Công ty ưu tiên thu nhận con em của bà con miền Tây và  chọn các bạn trẻ có trình độ đưa đi đào tạo để trở thành chuyên viên, làm chủ các công nghệ mới trong sản xuất thép” - ông Quang chia sẻ.

… Trao đổi với các đơn vị, Chủ tịch HĐND thành phố chúc mừng và biểu dương những thành quả của các đơn vị, qua đó đã đóng góp tích cực và sự phát triển chung của Cần Thơ. Ngoài hoàn thành xuất sắc kế hoạch, các đơn vị đã quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, NLĐ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần vào công tác an sinh của TP.

Sau khi phân tích các yếu tố, tình hình trong nước và quốc tế, Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng: Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn có những cơ hội tốt, điều kiện thuận lợi để tạo đà cho các DN phát triển. Thành phố sẽ đồng hành và tạo mọi điều kiện để các đơn vị và DN mở rộng  SXKD;  mong các đơn vị  tiếp tục phát huy các kết quả và giữ vững - phát triển thương hiệu, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, đóng góp vào mục tiêu phát triển KT-XH của thành phố.

Đan Phượng