Thứ tư, 14/4/2021, 11h14

Lượt khách đi lại dịp 30/4 và 1/5 tại các bến xe sẽ tăng 200%

Lỡ hẹn về tết vì dịch bệnh COVID-19 là lý do khiến lượt hành khách về nghỉ 30/4 và 1/5 năm nay được dự đoán sẽ tăng đột biến.

Dịp 30/4 và 1/5 năm nay người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày (từ 30/4 đến hết ngày 3/5). Dự kiến, từ tối thứ Năm (29/4), lượng khách đổ về các bến xe có thể rất đông. 

Đại diện Bến xe Miền Đông hiện hữu cho biết, kỳ nghỉ lễ năm nay trong bối cảnh dịch COVID-19 đã được khoanh vùng và kiểm soát, hoạt động vận tải hành khách đã trở lại trạng thái bình thường mới. So với cùng kỳ năm trước, lượng phương tiện bình quân đưa vào hoạt động sẽ tăng 5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, dự kiến ngày 29/4 năm nay, lượt khách đi lại tại bến xe Miền Đông sẽ là 21.000 lượt, so với 13.368 lượt khách cùng kỳ năm trước. Bến xe Miền Đông dự báo, số lượt khách ngày 1/5 tới đây có thể lên tới 16.000 lượt khách, cao hơn gần gấp ba lần lượt khách (6.225 lượt) dịp 1/5/2020. Tổng lượng khách di chuyển trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 29/4-2/5/2021) năm nay cũng được dự báo tăng 188%.

Lượt khách đi lại trong ngày 29/4 sẽ tăng cao nhất với 21.000 lượt khách với với cùng kỳ năm 2020 là 13.368 lượt.
Lượt khách đi lại trong ngày 29/4 dự kiến sẽ tăng cao nhất với 21.000 lượt khách với với cùng kỳ năm 2020 là 13.368 lượt.

Giá vé xe tại bến sẽ tăng, mức tăng không quá 40% đối với các khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận. Các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nam bộ hay các tỉnh Đông Nam bộ (Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước) mức tăng không quá 20% so với ngày thường.

Đây cũng là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đầu tiên Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động. Các tuyến đang hoạt động tại bến xe này hầu hết là có cự ly lớn, trên 1.100km, trong khi tổng thời gian của kỳ nghỉ lễ có 4 ngày nên nhu cầu đi lại tại bến được dự báo sẽ không cao. Lượng hành khách dự kiến  chỉ khoảng 289 người với 19 lượt xuất bến.

Tại Bến xe Miền Tây, giá vé dịp lễ đã được các đơn vị vận tải kê khai tăng nhưng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường. Bến sẽ bán vé từ 5g đến 21g trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Dự kiến, Bến xe Miền Tây sẽ phục vụ khoảng 152.000 lượt khách vào dịp này, tăng 210% so với năm 2020 (72.106 lượt).

Theo Tam Nguyên/PNO