Thứ bảy, 18/1/2020, 09h24

M.U công bố đội trưởng mới

Theo xác nhận của HLV Ole Gunnar Solskjaer, trung vệ Harry Maguire sẽ là đội trưởng mới sau khi Man Utd chia tay Ashley Young.
Trong buổi họp báo chuẩn bị cho trận đại chiến với Liverpool, HLV Ole Gunnar Solskjaer xác nhận Man Utd đã đồng ý bán Ashley Young cho Inter Milan. Trước khi rời Old Trafford, lão tướng 34 tuổi chính là đội trưởng Quỷ đỏ. Dù vậy, Solsa không mất nhiều thời gian để chọn ra người sẽ giữ trọng trách mang băng thủ quân mới, đó là Harry Maguire.
“Harry đã đeo băng thủ quân ở vài trận đấu và cậu ấy sẽ tiếp tục giữ nó. Harry mới đến nhưng đã trở thành cầu thủ có tiếng nói và cho thấy vai trò thủ lĩnh trong đội. Tôi thực sự ấn tượng bởi khả năng lãnh đạo của cậu ấy.
Tất cả mọi thứ về Harry đều chứng minh rằng cậu ấy là một thủ lĩnh đích thực. Harry là một phần của CLB và khiến chúng tôi có cảm giác rằng cậu ấy là người lãnh đạo cho đội ngũ trẻ trung hiện tại”, HLV Solskjaer thông báo về thủ quân mới của Man Utd.
Maguire mới gia nhập Man Utd từ Leicester vào tháng 8 năm ngoái với mức phí kỉ lục trong lịch sử bóng đá thế giới cho một trung vệ là 80 triệu bảng. Ngôi sao người Anh ngay lập tức trở thành mắt xích không thể thiếu trong đội hình của HLV Solskjaer và tính đến lúc này đã có 29 lần ra sân cho Quỷ đỏ trên mọi đấu trường. Anh cũng đã có nhiều trận được đeo băng thủ quân trước khi chính thức nhận trọng trách mới.
Ngoài Maguire và trước đó là Young, còn có thủ môn David de Gea cùng 2 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB là Marcus Rashford - Jesse Lingard đã đeo băng thủ quân Man Utd ở mùa bóng năm nay. Ở mùa giải trước, Paul Pogba cũng có vài trận làm đội trưởng.
Trên mạng xã hội, các CĐV Man Utd đã có những ý kiến trái chiều về việc Maguire được chọn là đội trưởng mới. Một số cho rằng trung vệ người Anh xứng đáng bởi năng lực chuyên môn cũng như khả năng lãnh đạo. Trong khi đó, nhiều người lại phản bác rằng nên để cầu thủ có thâm niên nhất CLB sau khi Young ra đi là De Gea nhận trọng trách. 
Lệ Nhi (theo bongdaso)