Thứ ba, 7/2/2023, 11h03

M.U hưởng lợi lớn nếu Man City bị tước danh hiệu

Nếu Man City bị tước các danh hiệu Premier League, Man Utd sẽ có thêm 2 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh.
M.U có thể được trao chức vô địch EPL 2017-18
Man City đang đứng trước nguy cơ lớn bị phạt rất nặng vì vi phạm các quy tắc tài chính của Premier League. Cụ thể, The Citizens bị cáo buộc hơn 100 lần vi phạm các quy định tài chính  từ năm 2009 đến 2018 (doanh thu từ nhà tài trợ, kinh phí hoạt động và báo cáo tài chính…).
Theo truyền thông Anh, nếu bị buộc tội, Man City có thể bị trừ điểm, giới hạn chi tiêu, cấm mua sắm, tước các danh hiệu hoặc bị trục xuất khỏi giải Ngoại hạng Anh... Thậm chí, The Citizens có thể chịu hình phạt kép: bị tước các danh hiệu và trục xuất khỏi Premier League.
Trong trường hợp Man City bị tước danh hiệu, Man United và Liverpool sẽ được hưởng lợi lớn. Như đã biết, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2018, đội chủ sân Etihad giành 7 danh hiệu lớn nhỏ, điển hình là 3 chức vô địch Premier League 2011-12, 2013-14 và 2017-18.
Ở Premier League 2011-12 và 2017-18, Man Utd đứng thứ hai sau Man City. Trong khi đó, Liverpool về nhì sau The Citizens ở chiến dịch 2013-14.
Nếu Man City bị tước danh hiệu ở 3 mùa giải trên, chức vô địch sẽ được trao cho Man Utd (2011-12 và 2017-18) và Liverpool (2013-14). Trong trường hợp kịch bản này xảy ra, Quỷ đỏ sẽ có 22 chức vô địch giải đấu số 1 nước Anh. 
Về phía Liverpool, The Reds sẽ có 20 danh hiệu quán quân giải VĐQG Anh. Đây sẽ là chức vô địch thứ hai của họ ở kỉ nguyên Premier League, sau ngôi quán quân mùa 2019-20.
Xuân Hà (theo bongdaso)