Thứ năm, 25/5/2023, 15h56

Nơi đầu tiên đào tạo Y học cấp cứu ngoài bệnh viện ở Việt Nam

Sau khi được thành lập, bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện sẽ là đơn vị đào tạo chuyên ngành Y học cấp cứu ngoài bệnh viện đầu tiên của Việt Nam.

Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện được Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành lập với nhiệm vụ đào tạo về chuyên môn trong các hoạt động về đào tạo, khoa học công nghệ và cung cấp dịch vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực chuyên ngành cấp cứu ngoại viện.

Sau khi được thành lập, bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện sẽ là đơn vị đào tạo chuyên ngành y học cấp cứu ngoài bệnh viện đầu tiên của Việt Nam, là bước khởi đầu để phát triển hệ thống cấp cứu trên toàn quốc.

Ngoài chịu trách nhiệm về chuyên môn, bộ môn còn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn được phân công, bao gồm phối hợp với các bệnh viện, cơ sở y tế, các trung tâm cấp cứu 115 đào tạo về cấp cứu ngoại viện cho các đối tượng: Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, công an, cảnh sát cứu hỏa, người dân, lái xe và các đối tượng có nhu cầu.

Dai hoc Y Duoc anh 1

Ngày 24/5, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng ĐH Y Dược, trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại buổi lễ. Ảnh: VNU.

Theo GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Đại học Y Dược, cho biết việc thành lập thêm bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện sẽ là mắt xích rất quan trọng trong dây chuyền cấp cứu, bảo đảm an sinh xã hội đồng thời đã phát triển thành một chuyên ngành y học với hệ thống đào tạo hoàn chỉnh, nhiều mức độ cho nhiều đối tượng khác nhau.

Bên cạnh giảng dạy môn Y học cấp cứu ngoại viện, Đại học Y Dược cũng công bố thành lập khoa Dược, bao gồm 8 bộ môn và 3 labo phòng thí nghiệm cấp 3 nhằm triển khai vận hành chương trình đào tạo Dược học theo mô hình hiện đại, đáp ứng yêu cầu và sứ mệnh đào tạo nhân tài, đào tạo chất lượng cao, trình độ cao, định hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn.

Ông Nguyễn Minh Khởi được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Dược, GS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, làm Trưởng bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện.

Theo Lan Anh/Zingnews