Thứ tư, 1/2/2023, 11h17

Quỹ đầu tư quốc gia hàng đầu thế giới lỗ nặng

Một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới lỗ hơn 160 tỉ USD trong năm 2022 do thị trường biến động.
Tiền tệ Na Uy.
Quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy Government Pension Fund Global đã công bố khoản lỗ kỷ lục 1,64 nghìn tỉ kroner (164,4 tỉ USD) vào năm 2022, theo dữ liệu công bố trên trang web của quỹ ngày 31.1. 
Tỉ suất hoàn vốn năm 2022 của quỹ đầu tư quốc gia Na Uy là âm 14,1%, theo số liệu công bố. Các khoản nắm giữ cổ phiếu của quỹ lỗ 15,3%, trong khi danh mục đầu tư thu nhập cố định giảm 12,1%.
Nicolai Tangen, Giám đốc điều hành của Norges Bank Investment Management, đơn vị quản lý quỹ, nhận định, thị trường chịu ảnh hưởng từ xung đột ở Châu Âu, lạm phát cao và lãi suất tăng.
"Điều này tác động tiêu cực cùng lúc đến thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu  - một điều rất bất thường. Tất cả các lĩnh vực trên thị trường chứng khoán đều có hoàn vốn âm, ngoại trừ năng lượng" - ông thông tin thêm. 
Bất chấp khoản lỗ kỷ lục, tổng giá trị của quỹ tăng 89 tỉ kroner (8,9 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước. Điều này phần lớn là do dòng vốn vào kỷ lục 1,1 nghìn tỉ kroner (109 tỉ USD), lớn hơn khoảng 3 lần so với mức cao ghi nhận trước đó năm 2008. Biến động tiền tệ cũng góp phần giúp giá trị của quỹ tăng thêm khoảng 642 tỉ kroner (64 tỉ USD).
Government Pension Fund Global của Na Uy đã để mất vị thế quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới vào tay China Investment Corporation. Quỹ đầu tư của Na Uy có giá trị 12,4 nghìn tỉ kroner (1,2 nghìn tỉ USD) tính đến ngày 31.12.2022.
PV (theo laodong)