Thứ ba, 27/9/2022, 17h22

Sơ tán hơn 70.000 người dân, cấm đường Quốc lộ 1A từ tối nay

Tính đến 15h hôm nay (27/9), các địa phương đã sơ tán 70.614 người dân tại những khu vực nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn. Các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định cũng dự kiến cấm đường Quốc lộ 1A từ 18h đến 21h tối nay.

Sơ tán hơn 70.000 người dân, cấm đường Quốc lộ 1A từ tối nay

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của bão Noru, từ chiều tối nay đến 28/9 ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum mưa rất to phổ biến 300-400mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt, khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Khu vực đồng bằng, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có khả năng xảy ra ngập lụt trên diện rộng; đặc biệt là Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, ngập sâu trung bình từ 0,3-0,6m.

Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nước dâng tổng cộng từ 1,5-2,5m có nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven biển, cửa sông.

Đáng chú ý, hiện còn 3 tàu/20 người của tỉnh Bình Định trong vùng nguy hiểm. Các tàu đang di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên đã tổ chức cấm biển.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, tính đến 15h hôm nay (27/9), các địa phương đã sơ tán 70.614 người dân, trong đó Đà Nẵng 16.546 người, Quảng Ngãi 44.644 người, Bình Định 9.424 người. Ngoài ra, Thừa Thiên-Huế dự kiến sơ tán 44.681 người, Quảng Nam sơ tán 133.264 người…

Các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cho học sinh nghỉ học. Các tỉnh TT Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định dự kiến cấm đường quốc lộ 1 từ 18h đến 21h hôm nay.

Ngoài ra, hiện từ Thừa Thiên Huế - Bình Định có 20.712ha và 4.571 lồng thủy sản. Các địa phương đang tổ chức gia cố lồng bè; gấp rút sơ tán người dân tại những khu vực này trước 17h ngày 27/9.

Theo Dương Hưng/TPO