Thứ bảy, 25/3/2023, 12h36

Thanh niên thành phố mang tên Bác có nhiều đóng góp cho thành phố

Tối 24-3, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931/26-3-2023), trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2023 và khai mạc Lễ hội Thanh niên năm 2023.


Lễ khai mạc Lễ hội Thanh niên - Youth Fest 2023

Cụ thể hóa bằng những việc làm tốt

Theo đó, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức tuyên dương trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2023 cho 9 mô hình, giải pháp tiêu biểu, được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Qua 21 năm triển khai, có 138 tập thể và 44 cá nhân đã được tuyên dương Giải thưởng Hồ Hảo Hớn.

Thành Đoàn TP.HCM cũng cho ra mắt công trình phòng truyền thống trực tuyến của đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM trên nền tảng công nghệ số từ cấp thành tới cơ sở, hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “TP.HCM - Thành phố tôi yêu”.

Ngay sau đó là lễ khai mạc Lễ hội Thanh niên - Youth Fest 2023. Lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến 26-3-2023 với nhiều hoạt động như: Giải chạy bộ “Bước chân xanh”; Không gian trưng bày và hướng dẫn sử dụng nhạc cụ dân tộc; Phát động cuộc thi khởi nghiệp “Startup Wheel 2023”; Chương trình biểu diễn trống kèn; Chương trình hưởng ứng “Chiến dịch giờ trái đất” năm 2023… 

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, trong chặng đường 92 năm lịch sử vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931/26-3-2023), Khu Đoàn, Thành Đoàn Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Thành Đoàn TP.HCM luôn xứng đáng là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa, là nơi trui rèn, thử lửa của các thế hệ thanh niên thành phố với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp chung của đất nước và TP.HCM.


Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu tặng bằng khen cho cá nhân hoạt động tốt công tác đoàn

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM tập trung triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Lực lượng thanh niên cần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là 12 chỉ tiêu trọng tâm, 5 đề án, 4 chương trình, 1 kế hoạch, 2 công trình thanh niên đã đặt ra trong nhiệm kỳ với tinh thần đoàn kết - bản lĩnh - xung kích - sáng tạo - hội nhập, như nội dung bảng đồng BCH Đảng bộ TP.HCM đã trao tặng tuổi trẻ thành phố tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI.

“Tinh thần, khát vọng đó không chỉ là động lực cho tuổi trẻ TP.HCM mà cần phải được mài giũa, rèn luyện hằng ngày thông qua hành động cụ thể. Khát vọng, bản lĩnh, tinh thần xung kích và hoài bão của mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố cần được cụ thể hóa bằng những việc làm tốt, hành động đẹp, thường xuyên đi đầu, tự giác trong cuộc sống hằng ngày, trong học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng, phát triển TP.HCM trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cũng đề nghị Thành Đoàn TP.HCM tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống, lịch sử cho thế hệ trẻ. Mỗi thanh niên TP.HCM cần phải nuôi dưỡng tình yêu, sự hiểu biết đối với lịch sử, truyền thống của dân tộc, từ đó nhận lãnh trách nhiệm, trọng trách của mình đối với sự phát triển của TP.HCM, đất nước. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt ý nghĩa là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2025), kỷ niệm 50 năm thành phố chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976/2-7-2026), tổ chức Đoàn cần tăng cường các hoạt động giáo dục, bồi đắp tình yêu, tình cảm gắn bó cũng như thể hiện trách nhiệm của thanh niên với TP.HCM, triển khai đa dạng các công trình, phần việc thiết thực, những phong trào hành động cách mạng, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên TP.HCM giàu lòng yêu nước, yêu thành phố, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc, có trách nhiệm đối với sự phát triển của TP.HCM, đất nước.


Trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2023

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng và bắt nhịp kịp thời với công cuộc chuyển đổi số, tạo sự đột phá trong quản lý, điều hành, thiết kế phong trào của Đoàn dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, tiếp cận thanh niên một cách toàn diện, đầu tư các giải pháp để nâng cao năng lực số cho thanh niên. Bên cạnh đó, Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn cần tiếp tục quan tâm công tác đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp. Tiếp tục là chỗ dựa tinh thần và nơi bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi.

Vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương khẳng định, tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào suốt 92 năm qua của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM và tuổi trẻ TP.HCM hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và quyết tâm thực hiện mục tiêu “Xây dựng thế hệ thanh niên TP.HCM giàu lòng yêu nước, yêu TP.HCM; có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, khát vọng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng thực hành xã hội và ý chí lập thân, lập nghiệp” đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

“Đặc biệt, năm 2025 là năm kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của TP.HCM và đất nước và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban Thường vụ Thành Đoàn phát động Cuộc vận động “TP.HCM - Thành phố tôi yêu”, qua đó giúp tuổi trẻ “hiểu - tin - yêu - hành động” vì TP.HCM - Thành phố Anh hùng - Thành phố vinh dự mang tên lãnh tụ Hồ Chí Minh. Công trình phải hiệu quả, thiết thực, có tính chuyên môn cao, còn hoạt động hướng đến TP.HCM; với những chiến dịch, những chương trình, những trào lưu trên mạng xã hội như “Ngày làm việc tốt”, “Sống xanh””, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nhấn mạnh.

Hồ Trinh