Thứ sáu, 2/6/2023, 10h20

Thua chung kết, Roma buộc phải bán Abraham

AS Roma dự kiến sẽ bán tiền đạo Tammy Abraham sau thất bại ở trận chung kết Europa League.

Roma buộc phải bán Abraham để bảo đảm Luật công bằng tài chính
AS Roma đang bị UEFA giám sát chặt chẽ theo Luật công bằng tài chính (FFP). CLB thủ đô Italia buộc phải tham dự Champions League mùa tới để tăng doanh thu. Tuy nhiên, Giallorossi đã không đạt mục tiêu đề ra do hết hi vọng đua top 4 ở Serie A, và cũng bại trận ở chung kết Europa League.  
Không được tham dự đấu trường số 1 châu Âu mùa sau, AS Roma buộc phải bán nhiều cầu thủ để cân bằng tài chính. Theo The Telegraph, 1 trong những ngôi sao sẽ rời sân Olimpico là tiền đạo Tammy Abraham.
Nhiều đội bóng lập tức thể hiện sự quan tâm đến Abraham, trong đó bao gồm Man United và PSG. Đây là 2 CLB đã cử đội ngũ tuyển trạch theo dõi tiền đạo người Anh xuyên suốt mùa giải này. Bên cạnh đó, Chelsea cũng có thể đưa Abraham vào tầm ngắm bởi hợp đồng chuyển nhượng tiền đạo này từ The Blues sang Roma bao gồm điều khoản mua lại. 
Về phần mình, Roma hi vọng sẽ bán Abraham với giá cao hơn số tiền đã đầu tư để chiêu mộ tiền đạo này từ Chelsea (34 triệu bảng). Đầu mùa giải này, Giallorossi cùng 7 CLB khác đã bị UEFA phạt vì không tuân thủ nguyên tắc “hòa vốn” trong Luật công bằng tài chính. 
Tammy Abraham đầu quân cho AS Roma vào hè năm 2022 sau do không thể cạnh tranh suất đá chính tại Chelsea. Trong mùa giải đầu tiên tại Olimpico, tiền đạo người Anh thi đấu bùng nổ với 27 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 53 lần ra sân, đã cùng Giallorossi vô địch Europa Conference League. Tuy nhiên, ở mùa giải này, Abraham chỉ đóng góp 9 bàn và 7 kiến tạo với cùng số lần ra sân. 
Hải Hồ (theo bongdaso)