Chủ nhật, 26/3/2023, 15h09

Tổ chức đoàn phải ngày càng xung kích, sáng tạo

Hòa trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931/26-3-2023), tối 25-3, UBND Q.Bình Tân, Quận đoàn Q.Bình Tân đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập đoàn và tuyên dương nhiều gương điển hình trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn.


Ông Nguyễn Việt Quế Sơn (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Q.Bình Tân) cùng đại diện Thành đoàn TP.HCM tuyên dương gương công dân trẻ tiêu biểu cấp quận

Quận đoàn Q.Bình Tân đã tổ chức tuyên dương 9 gương công dân trẻ tiêu biểu cấp quận; 6 gia đình cán bộ đoàn tiêu biểu; 21 cán bộ đoàn tiêu biểu; 13 gương “Đoàn viên tiêu biểu”.

Ngoài ra, đơn vị cũng tuyên dương 14 đảng viên trẻ tiêu biểu giàu phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giàu nhiệt huyết; 12 chi đoàn có nhiều đóng góp trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Quận đoàn Q.Bình Tân cũng tổ chức Liên hoan văn nghệ các câu lạc bộ, đội, nhóm toàn quận với chủ đề “Tự hào Thanh niên Việt Nam” với sự tham gia của 11 đơn vị.

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; tạo phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong đoàn viên, Quận đoàn Q.Bình Tân đã trao danh sách 550 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng, đồng thời phát động 200 ngày thi đua chào mừng 20 năm thành lập quận.

Đồng chí Nguyễn Lê Trung Hiếu (Bí thư Quận đoàn Q.Bình Tân) cho biết, thực hiện 200 ngày thi đua lập thành tích kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận sẽ thông qua các hoạt động tìm hiểu truyền thống cách mạng của quê hương Bình Chánh - Bình Tân anh hùng, ra sức thi đua lập thành tích, gắn với các công trình, phần việc có ích.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương (Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Q.Bình Tân) nhấn mạnh, trong công cuộc đổi mới hiện nay có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức cho thế hệ trẻ TP.HCM nói chung và Q.Bình Tân nói riêng. Điều đó đòi hỏi tổ chức đoàn phải thực sự là tổ chức vì thanh niên, của thanh niên và là hạt nhân tập hợp sức mạnh đoàn kết của tuổi trẻ, là người bạn thân thiết đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để làm được điều đó, bà Hương đề nghị tuổi trẻ Q.Bình Tân xác định các công trình, phần việc cụ thể bám sát các nhiệm vụ chính trị của quận, nhất là nhiệm vụ đòi hỏi vai trò xung kích, tình nguyện như: Đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp… góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Lãnh đạo UBND Q.Bình Tân tặng giấy khen cho cán bộ đoàn tiêu biểu

Các cơ sở đoàn, hội, đội trong quận phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp thanh niên, nhất là phương thức tổ chức các phong trào phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của xã hội, trí tuệ nhân tạo… nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của thanh niên.

Bên cạnh đó, tổ chức đoàn phải quan tâm, dìu dắt, giáo dục, bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng, chuẩn bị về mọi mặt cho thế hệ thanh niên tương lai, làm tròn trách nhiệm là các anh chị phụ trách, dẫn dắt các em vào hoat động xã hội với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tâm lý lứa tuổi trẻ thơ. Đặc biệt cần quan tâm, chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức đoàn cần tập trung xây dựng đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, trọng tâm là nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, nâng cao năng lực tổ chức, bản lĩnh chính trị của tổ chức đoàn… “Với truyền thống 92 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, tôi tin tưởng rằng, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Q.Bình Tân tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết tuổi trẻ để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, nghĩa tình”, bà Hương kỳ vọng.

Hồ Trinh