Thứ hai, 25/3/2024, 10h34

WSJ: Apple bắt tay Baidu đưa AI lên iPhone

Apple đang đàm phán với Baidu để đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo lên các model iPhone ở Trung Quốc.
Tờ WSJ đưa tin, “Nhà táo” đang trong giai đoạn đầu thảo luận với Baidu - "gã khổng lồ" tìm kiếm tại Trung Quốc để đưa mô hình AI Ernie lên dòng sản phẩm iPhone tại thị trường đại lục.
Trung Quốc cũng đang là thị trường lớn nhất của Apple. Trong khi đó, tại các thị trường khác, "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ đang tìm kiếm một thoả thuận hợp tác về AI với Google hoặc OpenAI.
Doanh số iPhone giảm sút tại Trung Quốc.
Tháng 8 năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các mô hình AI tổng hợp cần phải được cơ quan chức năng đánh giá kỹ càng trước khi phát hành. Mô hình Ernie Bot của Baidu là một trong những sản phẩm đã được “bật đèn xanh”.
Apple hiện đang đầu tư phát triển công nghệ AI sử dụng trên các ứng dụng như Siri, biên tập ảnh, email. Song, công ty vốn hoá lớn nhất thế giới bị đánh giá là đã chậm chân trong cuộc đua về AI so với các đối thủ.
Microsoft, "gã khổng lồ" phần mềm vừa lôi kéo thành công Mustafa Suleyman - nhà sáng lập DeepMind tại Google về làm giám đốc đơn vị AI sau khi không đạt được thoả thuận với CEO OpenAI Sam Altman.
CEO Tim Cook nói rằng công ty sẽ tiết lộ kế hoạch cụ thể trong cuối năm nay, trong khi OpenAI và những doanh nghiệp khác đều đã phát hành chatbot và thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư.
Người đứng đầu Apple đang có chuyến thăm Trung Quốc nhằm nhấn mạnh cam kết với thị trường trong bối cảnh doanh số iPhone tại đây giảm sút do kinh tế vĩ mô suy yếu, quy định cấm sử dụng thiết bị nước ngoài trong cơ quan nhà nước và sự hồi sinh của Huawei Technologies.
Trong chuyến công tác lần này, ông Cook dự khai trương cửa hàng mới tại Thượng Hải và tham gia Diễn đàn Phát triển Trung Quốc - nơi gặp gỡ giữa lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách địa phương.

Trong khi đó, tại Mỹ, Apple bất ngờ bị Bộ Tư pháp cùng hàng chục tiểu bang đệ đơn kiện với cáo buộc độc quyền thị trường smartphone.
Thế Vinh (theo vietnamnet)