Thứ tư, 7/12/2022, 11h16

Xây dựng lực lượng vũ trang TP.HCM trong sạch vững mạnh

Đảng ủy Quân sự TP.HCM vừa tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP - chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, năm 2023 là năm TP.HCM phải nỗ lực, tăng tốc để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; là năm bản lề để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XI của Đảng bộ TP đề ra. Theo đó, phải dự báo đúng, chính xác tình hình để TP.HCM chuẩn bị các kế hoạch, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, TP nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, tập trung hơn nữa để tăng tốc, tăng cường thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó công tác tham mưu phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Trong công tác huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cũng cần phải tăng cường hơn trước, mở rộng ra cho nhiều đối tượng được tiếp cận, nhất là các lực lượng ở địa phương, cơ sở. Đối với công tác chính trị, tư tưởng, cần lồng ghép, gắn với nhiều hoạt động khác như văn hóa, văn học nghệ thuật, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang TP trong sạch vững mạnh, phát triển bền vững gắn với thực hiện chính sách hậu phương quân đội, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội… Đồng thời bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động giữa Đảng ủy Quân sự TP với Đảng ủy Quân sự các quận huyện và TP.Thủ Đức. Qua đó, vừa chia sẻ trách nhiệm, vừa phối hợp tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh…

Tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhận định, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 sẽ gặp khó khăn hơn, ảnh hưởng đến đời sống người dân và đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn TP. Đặc biệt năm 2023 là năm TP chạy nước rút hoàn thiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đó là rà soát quy hoạch chung TP.HCM; xây dựng quy hoạch kinh tế - xã hội TP.HCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng ủy Quân sự TP trong việc tham gia, góp ý vào chiến lược, quy hoạch của TP liên quan đến quân sự, quốc phòng”, Chủ tịch TP nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, năm 2022, lực lượng vũ trang TP đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiêu biểu. Đơn cử, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự đã giao 3.800/3.800 công dân nhập ngũ; trong đó trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 1.634 công dân - đạt 43%, tăng 2,15% so với năm 2021, đảng viên có 65 đồng chí - đạt 1,71%, vượt 0,71% chỉ tiêu đề ra.

Bộ Tư lệnh TP đã bố trí 152 đồng chí đảng viên xuất ngũ về địa phương công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự xã phường, thị trấn và 67 đồng chí công tác tại cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền địa phương.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang TP cũng đã xây tặng 50 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân”, “Nhà đồng đội” với kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng; 28 công trình thể dục thể thao với kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng; thăm và tặng quà 11 cơ sở tôn giáo, 30 hộ đồng bào dân tộc Khmer...

P.V