Đăng kí dự thi THPT quốc gia đến hết 30-4
Bộ GD-ĐT vừa ban hành Hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT với nhiều điểm thí sinh đang quan tâm được  quy...
Thứ hai, 23/3/2015, 15h03
 Ngày 19-3, Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, theo dự thảo hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm  2015 và tuyển sinh ĐH-CĐ 2015 mà Bộ đang lấy ý kiến để ban hành trong những ngày tới, Bộ quy định rõ thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.
Thứ hai, 23/3/2015, 15h03
Theo Quy chế thi THPT quốc gia 2015, thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi của các môn đạt từ 5 điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi tất cả các môn đã đăng ký.
Thứ hai, 23/3/2015, 15h03
Chiều 18-3, Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức đối thoại trực tuyến về kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển; ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT.
Thứ năm, 12/2/2015, 13h02
Thông tin từ PGS-TS Đỗ Văn Xê, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, theo kết luận buổi làm việc tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga chủ trì ngày 9.2, sẽ có những điều chỉnh về các cụm thi dự kiến khu vực này.
Thứ bảy, 20/12/2014, 15h12
Bộ GD-ĐT đã tổ chức diễn đàn nhằm đánh giá về dự án giáo dục ĐH theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng do Hà Lan tài trợ. Ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), cho biết dự án trên đã được thực hiện thí điểm ở 8 trường ĐH trên cả nước với 10 chương trình đào tạo.
Ban hành thông tư chuyển đổi từ trường ĐH dân lập sang tư thục
Thứ bảy, 20/12/2014, 15h12
 Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường ĐH dân lập sang loại hình trường ĐH tư thục, thay thế cho Thông tư số 20/2010/TT-BGDĐT năm 2010, vốn bị đánh giá có nhiều bất cập khi các trường chuyển đổi.
Thang điểm 20 và 16 nguyện vọng xét tuyển
Thứ bảy, 20/12/2014, 15h12
Có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến thí sinh trong dự thảo Quy chế tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015 do Bộ GD-ĐT công bố vào chiều 18.12.
Thứ bảy, 6/12/2014, 15h12
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, đến nay đã nhận được 442 đề án và phương án tuyển sinh năm 2015 của các trường ĐH, CĐ trong cả nước. Khoảng 150 trường trong số đó xây dựng đề án theo hình thức tuyển sinh riêng, phần lớn là trường CĐ. Theo GS-TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, do các trường CĐ gặp khó trong tuyển sinh nên chọn thêm cách xét tuyển học bạ.
Dự kiến 6 cụm thi do trường ĐH chủ trì tại TP.HCM
Thứ bảy, 6/12/2014, 15h12
Theo thông tin của Thanh Niên, dự kiến sẽ có 6 cụm thi do trường ĐH chủ trì tại TP.HCM trong kỳ thi THPT quốc gia 2015.
Dừng xem xét mở ngành y dược với trường đào tạo đa ngành
Thứ tư, 3/12/2014, 16h12
 Ngày 3.12, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã ký văn bản số 6975 gửi các cơ sở giáo dục ĐH về việc mở ngành đào tạo nhân lực y tế tại các cơ sở giáo dục ĐH không chuyên.
Ngành sư phạm không nhận học sinh dự bị đại học
Thứ tư, 3/12/2014, 16h12
Ngành sư phạm sẽ tạm thời không nhận phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2014 - 2015.
Thứ ba, 25/11/2014, 11h11
Chiều 24.11, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết dự kiến sẽ có khoảng 25 đến 30 cụm thi do các trường ĐH chủ trì trong kỳ thi THPT quốc gia 2015.
Thứ tư, 12/11/2014, 16h11
Bộ GD-ĐT vừa ra quyết định tạm ngừng tuyển sinh đối với Trường ĐH Công nghệ và quản lý hữu nghị.
Thứ năm, 23/10/2014, 15h10
Chiều 22.10, trao đổi với PV Thanh Niên xung quanh việc chỉnh sửa hướng dẫn về miễn thi môn ngoại ngữ, ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói: “Sau khi Báo Thanh Niên đăng những ý kiến đóng góp hợp lý của các chuyên gia, các thầy cô giáo, tôi đã chỉ đạo phải xem xét lại nghiêm túc và có điều chỉnh phù hợp hơn.