Thứ bảy, 27/4/2024, 12h11

Báo chí TP.HCM: Phát huy tính chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Trong quá trình xây dng và phát trin TP.HCM, đi ngũ báo chí (BC) đưc đánh giá là lc lưng rt quan trng, luôn đng hành và có nhiu đóng góp tích cc cho TP. Tuy nhiên, trưc nhng khó khăn hin nay đòi hi cn có s chung tay tháo g ca các cơ quan chc năng TP đ tiếp tc phát huy, xây dng nn BC chuyên nghip, nhân văn và hin đi.


Quang cnh mt bui hp báo thưng k cung cp thông tin v các vn đ kinh tế - xã hi trên đa bàn TP.HCM

Năm 2023, hoạt động BC TP.HCM được đánh giá đã đạt nhiều kết quả tích cực, có nhiều chuyển biến rõ nét. Các cơ quan BC đã thông tin tuyên truyền toàn diện, kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TP; nhất là tuyên truyền kịp thời, hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

S, ban, ngành phi ch đng cung cp thông tin cho báo chí

BC cũng thực hiện tốt việc định hướng dư luận, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, đại diện một số đơn vị chia sẻ các khó khăn cần được tháo gỡ cho BC. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đạt nhiều kết quả trong ứng dụng công nghệ vào xây dựng sản phẩm BC trên môi trường số. Song, đơn vị này nhấn mạnh các cơ quan BC nói chung đang khó tìm một thành viên làm “nhạc trưởng” định hướng và xây dựng chương trình chuyển đổi số. Mặt khác, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, bài bản đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ. Tạp chí này kiến nghị, nên chăng các cơ quan quản lý làm đầu mối để cùng các tờ báo tìm được mô hình hệ sinh thái, nền tảng công nghệ BC số phù hợp.

Để nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò cơ quan chủ quản trong định hướng, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, ông Trương Minh Tước Nguyên  - Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM đề xuất Thành ủy TP kiến nghị Trung ương xem xét lại tiêu chuẩn người được cử đi học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị phải là đảng viên dự bị hoặc đảng viên theo Quy định số 57-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

“Theo quy định, tiêu chuẩn người được cử đi học phải là đảng viên dự bị hoặc đảng viên. Nhưng hiện nay, một số phóng viên, biên tập viên tuyển mới; một số có thâm niên nhưng có vấn đề về lịch sử chính trị cũng không thể kết nạp Đảng, trong khi đó yêu cầu đặt ra là phải đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ này”, ông Nguyên giải thích.

Đánh giá về công tác truyền thông chính sách trên địa bàn TP.HCM năm 2023 ngày càng được quan tâm đầu tư, đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở TT-TT TP cũng chỉ ra những hạn chế. Trong đó, một số sở ngành chưa thực hiện đầy đủ hết trách nhiệm của mình trong cung cấp thông tin cho BC dẫn đến có những sự cố truyền thông trên một số những lĩnh vực khiến dư luận xã hội chưa hiểu đầy đủ hết tất cả những chủ trương, chính sách.

Ông Thắng cho rằng, tất cả các sở, ban, ngành cần phải chủ động truyền thông đối với các chính sách ban hành từ trước, trong và sau ban hành. Phải chủ động và sẵn sàng cung cấp thông tin cho BC theo quy định. “Sở TT-TT được UBND TP giao nhiệm vụ tổng hợp, đánh giá việc trả lời, cung cấp thông tin cho BC của các cơ quan Nhà nước và báo cáo định kỳ cho Thường trực UBND TP để có biện pháp chấn chỉnh, điều chỉnh cho phù hợp”, ông Thắng nói.

Tiếp tc phát huy, xây dng nn báo chí chuyên nghip, nhân văn và hin đi

Đây là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải khi đánh giá về hoạt động BC hiện nay. Ông Hải đề nghị các cơ quan chức năng TP tập trung hỗ trợ các cơ quan BC thực hiện giai đoạn 2 của Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý BC TP.HCM đến năm 2025.

Theo ông, BC có những đặc thù riêng. Qua quá trình hoạt động cũng như mưu cầu xã hội, chuyển đổi mạng xã hội cũng như các thông tin thì các cơ quan BC đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều sản phẩm BC TP đi vào lòng công chúng, tuy nhiên đối mặt với những khó khăn hiện tại thì mất sức chiến đấu hơn.

“Trách nhiệm của chúng ta làm thế nào để tiếp tục phát huy, xây dựng nền BC chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Không vì cứng nhắc một quy định sắp xếp mà các cơ quan BC lại giảm sức chiến đấu”, ông Hải nói. “Một tờ báo có một thương hiệu, một lượng bạn đọc nhưng muốn có một sức mạnh truyền thông của một địa phương, hay một vấn đề theo ý chí của Đảng thì phải có hệ thống các cơ quan truyền thông chứ không thể nào là một”, ông Hải nói thêm.

Tán đồng ý kiến của Giám đốc Sở TT-TT TP Lâm Đình Thắng trong việc một số sở ngành chưa chủ động cung cấp thông tin cho BC, ông Hải nhấn mạnh: “Nhiều cơ quan cứ ngại, lãnh đạo thì không chủ động cung cấp dẫn đến việc phóng viên không có thông tin và phải viết theo suy nghĩ, nhận thức của mình và gặp khó khăn”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP đánh giá trong quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM, đội ngũ BC là lực lượng rất quan trọng, luôn đồng hành và có nhiều đóng góp tích cực cho TP.

Năm 2024 là năm quan trọng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 của TP, tạo tiền đề vững chắc để chuẩn bị thật tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, là năm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 100 năm Ngày BC Cách mạng Việt Nam; đồng thời, TP đã xác định chủ đề năm 2024 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98 của Quốc hội”.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh TP rất cần những góp ý, hiến kế của các cơ quan BC. BC cần phát huy hơn nữa vai trò là công cụ truyền thông sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ động trong định hướng, dẫn dắt thông tin trước sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đậm nét việc thực hiện các nghị quyết về phát triển TP, góp phần lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, phát huy mọi nguồn lực xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Nguyn Trinh