Chủ nhật, 17/9/2023, 19h12

Học sinh khối 10 Trường THPT Nguyễn An Ninh phải trả góp gần 4 triệu trong 3 năm để học “phòng học tiên tiến”

Học sinh 17 lớp 10 Trường THPT Nguyễn An Ninh (quận 10) năm học 2023-2024 sẽ phải trả góp 3,9 triệu đồng trong 3 năm học (1,3 triệu đồng/học sinh/năm) để được học trong “phòng học tiên tiến”.


Trường THPT Nguyễn An Ninh (quận 10)

Cụ thể, trong thông báo các khoản thu đầu năm được Trường THPT Nguyễn An Ninh gửi đến 781 phụ huynh học sinh khối 10 năm học 2023-2024 trong buổi họp phụ huynh học sinh ngày 10-9, tổng số tiền các khoản thu bắt buộc đầu năm mỗi học sinh lớp 10 trường này phải đóng là 2.380.400 đồng, bao gồm: 1,3 triệu đồng phí “phòng học tiên tiến”; BHYT 680.400 đồng; chụp hình học sinh 80.000 đồng; nước uống 120.000 đồng (cả năm); khám sức khỏe 50.000 đồng; sổ liên lạc điện từ 150.000 đồng (cả năm).

Riêng khoản phí “phòng học tiên tiến”, mỗi học sinh lớp 10 sẽ đóng trả góp trong 3 năm (từ lớp 10-lớp 12), mức phí mỗi năm là 1,3 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh xác nhận, năm học 2023-2024 trường có triển khai mô hình “phòng học tiên tiến” cho 17 lớp 10, song thừa nhận việc gọi tên “phòng học tiên tiến” là chưa phù hợp vì thực chất đây là công trình cải tạo phòng học cũ. Mỗi “phòng học tiên tiến” sau khi được cải tạo sẽ gồm 1 máy chiếu, 2 máy lạnh, dàn âm thanh (loa, míc), sàn lớp lát nhựa giả gỗ, làm lại cửa, đi lại hệ thống điện.

Ông Trung lý giải, Trường THPT Nguyễn An Ninh đã có tuổi đời trên 50 năm nên các lớp học đều đã dần xuống cấp. Việc cải tạo các phòng học cũ là nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tập, hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng mục tiêu của Chương trình GDPT 2018.

Theo ông, “phòng học tiên tiến” là công trình của cha mẹ học sinh, có lấy ý kiến cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện. Ban đại diện cha mẹ học sinh làm việc trực tiếp với đơn vị xây dựng. Nhà trường chỉ đứng ra giám sát, thu tiền của mỗi lớp và thực hiện quyết toán theo yêu cầu của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

“Công trình “phòng học tiên tiến” đã được thực hiện từ năm học 2022-2023 với 13/15 lớp 10 tham gia, 2 lớp 10 phụ huynh học sinh không đồng tình tham gia. Năm học 2023-2024 trong buổi họp phụ huynh đầu năm thì 100% phụ huynh học sinh lớp 10 đồng tình tham gia. Tổng kinh phí của mỗi phòng học tiên tiến năm học 2023-2024 là trên 800 triệu đồng/phòng học. Kinh phí của năm học trước là trên 700 triệu đồng/phòng học” - ông Trung thông tin.

Cũng theo ông Trung, mặc dù kinh phí cải tạo mỗi phòng học tiên tiến lên đến trên 800 triệu đồng song nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ tính toán thu mỗi học sinh mức phí 1,3 triệu đồng/năm học, thu trong vòng 3 năm. Số tiền còn lại của mỗi phòng học tiên tiến sẽ được nhà trường vận động thêm từ các nguồn tài trợ khác. Và những phụ huynh học sinh gặp khó khăn thì sẽ làm đơn trực tiếp gửi cho trường, nhà trường cũng sẽ có miễn, giảm.

“Ngày 10-9, trong buổi họp cha mẹ học sinh khối 10 đầu năm, nhà trường đã có bảng thông báo chi tiết các khoản thu. Hầu hết phụ huynh học sinh khối 10 đều đồng thuận. Một số phụ huynh học sinh khó khăn thì nhà trường cũng đã trao đổi thẳng thắn, hướng dẫn phụ huynh làm đơn gửi nhà trường để được hỗ trợ miễn, giảm” - Hiệu trưởng Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Hiệu trưởng này nói thêm, riêng 2 lớp 10 năm học trước không tham gia học “phòng học tiên tiến” năm học này một lớp phụ huynh học sinh đã đồng ý tham gia “phòng học tiên tiến”, một lớp thì phụ huynh đồng ý lắp máy lạnh.

Yến Hoa