Thứ năm, 25/5/2023, 20h00

Khen thưởng hơn 1.200 học sinh giỏi và đạt thành tích cao các kỳ thi

UBND quận 12 vừa tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc tế, quốc gia, thành phố và cấp quận.


Bà Lê Thụy Mỵ Châu - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM và ông Trần Hoàng Danh - Bí thư Quận ủy quận 12 trao bằng khen cho học sinh giỏi cấp quốc gia

Theo đó, năm học 2022 - 2023, toàn ngành GD-ĐT quận 12 có 57 cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó công lập có 40 (23 trường tiểu học, 15 trường trung học cơ sở, 3 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên). Ngoài ra, còn có 15 cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập.

Phòng GD-ĐT quận luôn xác định công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân tài; việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quận 12 và thành phố. Nhận thức được ý nghĩa này, đầu mỗi năm học, Phòng GD-ĐT đã xây dựng, triển khai kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn. Ngoài ra, phòng cũng triển khai các hội thi, cuộc thi do thành phố và quận tổ chức, qua đó học sinh rất tích cực học tập và tham gia.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hội thi cấp quận và đăng ký dự thi cấp thành phố đòi hỏi phải hội đủ nhiều yếu tố: cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và sự nỗ lực của từng em học sinh… trong đó đòi hỏi đầu tư nhiều công sức của thầy và trò. 

Năm học 2022 - 2023, toàn quận có 1.204 học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, THPT nhiều cấp học, TTGD nghề nghiệp - thường xuyên đạt học sinh giỏi và đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, quốc tế…

Cụ thể như ở bậc tiểu học, em Phạm Hoàng Khánh Hằng, Lớp 5/2 Trường TH Võ Thị Thừa, đạt giải bạc cuộc thi “Giải vô địch toán học quốc tế” năm 2022 do Hội Toán học châu Âu tổ chức tại Ấn Độ trên Internet. Ở cấp quốc gia: Cuộc thi Violympic (giải toán bằng tiếng Việt, giải toán bằng tiếng Anh): Đạt 40 giải (1 giải vàng, 14 giải bạc, 25 giải đồng); Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ: Đạt 1 giải nhì; Cuộc thi Trạng nguyên toàn tài: Đạt 4 giải (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba). Cấp thành phố có 980 giải: Cuộc thi Violympic và VioEdu (giải toán bằng tiếng Việt, giải toán bằng tiếng Anh trên mạng internet: Đạt 971 giải (171 giải vàng, 303 giải bạc, 497 giải đồng); Cuộc thi Nét vẽ xanh: Đạt 4 giải (1 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích); Cuộc thi vẽ tranh Trái đất nhìn từ vũ trụ: Đạt 5 giải (2 giải nhì, 3 giải ba).

Đối với học sinh THCS có 97 học sinh đạt giải cấp thành phố, trong đó: Cuộc thi Văn hay chữ tốt, có 2 học sinh đạt giải (1 giải nhì, 1 giải ba). Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay, có 4 học sinh đạt giải (2 giải nhì, 2 giải ba). Hội thi Khéo tay kỹ thuật, có 8 học sinh đạt giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba).  Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học, có 1 tập thể đạt giải ba và 2 học sinh đạt giải ba. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, có 78 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp thành phố ở các bộ môn, trong đó có 1 giải nhất, 25 giải nhì, 52 giải ba. Hội thi Sáng tác ảnh tuổi xanh, có 1 tập thể đạt giải nhì và 3 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải nhì và 2 giải khuyến khích. Cuộc thi Nét vẽ xanh, đạt 1 giải khuyến khích.

Đối với học sinh THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, có 81 học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 1 giải Nhất, 25 giải Nhì, 55 giải Ba. Năm học 2023 - 2024, ngành GD-ĐT quận tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và các hội thi năm học vừa qua. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023 - 2024 và các hội thi từ tháng 7-2023; chỉ đạo các trường khuyến khích, tạo điều kiện tối đa cho học sinh tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các hội thi với quyết tâm sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa…

Lê Trí