Thứ hai, 20/3/2023, 10h24

Real thua Barca, HLV Ancelotti không tâm phục khẩu phục

HLV Carlo Ancelotti cho rằng Real Madrid không xứng đáng thua ở El Clasico.
Ancelotti lần thứ năm ôm hận trước Xavi
Làm khách Barcelona tại vòng 26 La Liga, Real vượt lên dẫn trước nhờ pha phản lưới của Araujo (9’). Tuy nhiên, Los Blancos để thua chung cuộc với tỉ số 1-2. Hai cầu thủ ghi bàn cho Barca là Sergi Roberto (45’) và Franck Kessie (90’+ 2’).
Trước khi Franck Kessie ghi bàn ấn định chiến thắng cho Barca, Asensio đã xé lưới Ter Stegen. Thế nhưng, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi VAR vào cuộc.
Sau trận thua rạng sáng nay, HLV Ancelotti không tâm phục khẩu phục. Theo vị HLV 63 tuổi, Real Madrid chơi tốt và không xứng đáng thua. Đồng thời, nhà cầm quân người Italia bóng gió cho rằng Barca không xứng đáng thắng.
“Trước một đối thủ khó nhằn, chúng tôi đã chơi tốt ở trận này. Chúng tôi không xứng đáng thua. Chúng tôi không thể thắng vì những chi tiết nhỏ. Chúng tôi không thắng vì bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị mà chúng tôi vẫn nghi ngờ (tình huống Asensio xé lưới Ter Stegen)”, ông Ancelotti nói.
Thua Barcelona, Real Madrid bị đại kình địch bỏ xa 12 điểm trên BXH. Có thể khẳng định đây là khoảng cách không thể san lấp ở 12 vòng còn lại.
Đề cập đến khoảng cách rất lớn này, HLV Ancelotti nói: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Chúng tôi cần bỏ lại đằng sau nỗi buồn vì trận thua này bởi chúng tôi chơi tốt. Chúng tôi sẽ chiến đấu trên mọi mặt trận. Nếu chơi tốt như hôm nay, chúng tôi sẽ giành thêm danh hiệu ở mùa này. Chắc chắn là thế”.
Nói thêm về Ancelotti, thất bại trước Barca kéo dài chuỗi trận thất vọng của ông ở El Clasico trước Xavi. Bởi lẽ đây là trận thứ 5 Ancelotti thua Xavi tại Siêu kinh điển trên cương vị HLV (tính cả 1 trận giao hữu). 
Trong 7 lần đấu trí với Xavi tại El Clasico, Ancelotti chỉ thắng 2. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Italia thất bại trước Xavi ở 3 lần chạm trán gần nhất. Cụ thể, Ancelotti thua 1 trận ở Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 tại bán kết lượt đi cúp nhà Vua và 1 tại La Liga.
Xuân Hà (theo bongdaso)