Thứ hai, 25/10/2021, 18h34

TP.HCM xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch

Trong giai đoạn đang thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ về “Thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn”, TP.HCM xây dựng kịch bản ứng phó cho từng tình huống ở từng cấp độ dịch.


Các đại biểu tham dự họp báo

Chiều 25-10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Tại họp báo, thông tin về xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP, cho biết, hiện nay số ca mắc mới ở TP có xu hướng giảm. Đánh giá hiện nay ở mức 73,5/100.000 dân/tuần, TP đã công bố cấp độ dịch tương ứng cấp độ 2.

Tuy nhiên, theo ông Châu, nếu chỉ dựa vào tiêu chí về số ca mắc mới/100.000 dân/tuần thì TP đang tương ứng cấp độ 3. TP.HCM được xếp vào nhóm nguy cơ cấp độ 2 bởi vì có tỷ lệ tiêm vắc xin cho người trên 18 tuổi đạt cao, trên 99% và tỷ lệ tiêm đủ liều cho người trên 65 tuổi đạt trên 91%. “Nói như vậy để cảnh báo rằng, mặc dù nguy cơ dịch ở TP đang ở cấp độ 2, số ca mắc mới giảm nhưng thực ra vẫn ở cấp độ 3 - mức nguy cơ cao. Do đó chúng ta vẫn phải cực kỳ thận trọng”, ông Châu nhấn mạnh,

“Bên cạnh đó, đến cuối tháng 10, TP phải hoàn toàn tự lực trong công tác phòng, chống dịch do các đoàn chi viện rút về, cho nên người dân không được chủ quan. Nếu không tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế thì nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan, số ca mắc tăng, TP lại khó khăn”, ông Châu nhấn mạnh thêm.

Về công tác thu dung, ông Châu cho biết TP xây dựng 4 kịch bản, tương ứng số ca mắc mới/100.000 dân/tuần, tương ứng với các mức nguy cơ.

Theo đó, tình huống 1, nếu dịch bệnh kiểm soát tốt, các F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ sẽ điều trị tại nhà, do các trạm y tế phường, xã, thị trấn quản lý. Trường hợp cần nhập viện điều trị, TP sẽ sử dụng Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16 để tiếp nhận. Ngoài ra còn có các khoa điều trị Covid-19 tại các bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Nhi đồng Thành phố, Từ Dũ.

Tình huống 2, TP kiểm soát được dịch bệnh nhưng số ca mắc mới tương ứng cấp độ  2, thì F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ sẽ cách ly, điều trị tại nhà. TP sẽ sử dụng 2 bệnh viện dã chiến số 13 và số 16 để tiếp nhận điều trị các F0 nặng. Cạnh đó, có các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 của quận, huyện; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 2 bệnh viện chuyên khoa nhi dành cho trẻ em và 2 bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương.

Tình huống 3, TP cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid-19 nhưng số ca mắc mới tương ứng ở cấp độ 3, tức là tình hình hiện nay. Lúc này, các F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ cách ly, điều trị tại nhà. Các trạm y tế lưu động sẽ chăm sóc, quản lý. Mỗi trạm quản lý từ 50-100 F0. Để đáp ứng, ngành y tế cần đến 135 trạm y tế lưu động trên địa bàn TP.

Cả 3 bệnh viện dã chiến số 13, 14, 16 sẽ tiếp nhận điều trị các F0 nặng. Bên cạnh đó, có thêm các bệnh viện thu dung điều trị tại các quận, huyện; 3 bệnh viện hồi sức Covid-19 của TP gồm Chợ Rẫy, 175 và Bệnh Nhiệt đới; 3 bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng TP;  và 2 bệnh viện chuyên khoa sản Từ Dũ và Hùng Vưng sẽ tiếp nhận bệnh nhân tương ứng để điều trị.

Tình huống thứ 4, tình huống xấu nhất khi dịch Covid-19 tại TP bùng phát trở lại, số ca tăng lên tương ứng cấp độ 4. Lúc này F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ sẽ cách ly, điều trị tại nhà. Ngoài trạm y tế lưu động để chăm sóc, quản lý thì các phường, xã, thị trấn thành lập thêm các tổ chăm sóc Covid cộng đồng để hỗ trợ các trạm y tế và trạm y tế lưu động.

Đối với trường hợp cần nhập viện điều trị, TP sẽ huy động toàn bộ các bệnh viện, trung tâm hồi sức. Có thể các quận, huyện mở thêm bệnh viện dã chiến quy mô 300-500 giường. Đối với F0 nặng, nguy kịch sẽ được chăm sóc, điều trị tại 3 bệnh viện dã chiến của TP, tại các khoa điều trị Covid-19 của tất cả các quận, huyện. “Ước tính trong tình huống này có khoảng 16.000 - 19.000 giường điều trị Covid-19, 6.500 giường oxy và 2.000 giường ICU”, ông Châu nói.

Tại họp báo, thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP, ông Phạm Đức Hải - Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP cho biết, tính đến 18 giờ ngày 24-10, có 425.674 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố.

Hiện TP đang điều trị 10.996 bệnh nhân, trong đó có 746 trẻ em dưới 16 tuổi, 286 bệnh nhân nặng đang thở máy, 14 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 24-10 có 689 bệnh nhân nhập viện, 539 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1-1 đến nay là 247.155), 40 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1-1 đến nay là 16.514).

Tính đến 24-10, TP đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 được 7.146.125 mũi 1 và 5.603.627 mũi 2.

Về công bố cấp độ dịch, ông Hải cho biết, theo văn bản 7619 ngày 17-10-2021 của Sở Y tế TP có hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch theo phường, xã, thị trấn. Thời gian đánh giá cấp độ dịch phường/xã/thị trấn, quận/huyện vào ngày thứ 6 hàng tuần. Sau đó các địa phương gửi báo cáo kèm kế hoạch can thiệp đối với các địa bàn có diễn biến dịch theo chiều hướng xấu về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP. Đồng thời, báo cáo về Sở Y tế TP để kịp công bố kết quả vào chiều thứ 2 hàng tuần về mức độ dịch Covid-19 trong tuần qua. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP sẽ công bố kết quả tại Cổng thông tin Covid-19, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và tại cuộc họp báo.

N.Trinh