Thứ bảy, 22/8/2009, 16h08

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009: Nhiều trường xin nới rộng điểm ưu tiên

Thí sinh tham khảo phương án điểm ưu tiên khu vực. Ảnh: Viết Thành
Để tránh tình trạng như đã xảy ra trong kỳ tuyển sinh năm 2008, khi rất nhiều trường ĐH tìm mọi cách hạ mức điểm vào trường để tuyển đủ chỉ tiêu, năm nay, khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn tuyển sinh đã lưu ý: Đối với các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số, các trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, theo địa chỉ sử dụng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường báo cáo về việc vận dụng Điều 33 của Quy chế tuyển sinh hiện hành để Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét quyết định.
Sau khi điểm sàn được công bố, một số trường ĐH đã đề nghị Bộ được vận dụng Quy chế 33 để cải thiện tình hình tuyển sinh và hầu như đều chọn phương án nới rộng điểm ưu tiên khu vực thay vì nới rộng điểm ưu tiên đối tượng. Nếu được chấp thuận, chênh lệch giữa mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp tăng từ 0,5 lên 1 điểm, tổng mức chênh là 1,5 điểm. Như vậy mức điểm có thể hạ so với mức sàn nhiều hơn và nhà trường sẽ có thể tuyển thêm được thí sinh.
Quỳnh Phạm (Hà Nội mới)