Thứ tư, 8/4/2020, 10h55

Bãi biển Bondi nổi tiếng bố trí phòng xét nghiệm covid-19 lưu động

Trên bãi biển Bondi nổi tiếng thế giới tại Sydney vừa “mọc lên” một phòng khám di động có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 đơn giản và tiện lợi.
Nhiều người dân tập trung tại bãi biển Bondi hôm 20/3 bất chấp cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm Covid-19, buộc chính quyền phải đóng cửa bãi biển nổi tiếng thế giới này từ ngày 21/3.
Bondi beach là bãi biển nổi tiếng thế giới, tọa lạc tại vị trí cách quận thương mại trung tâm thành phố Sydney 7km về phía đông, thuộc khu hành chính địa phương Waverley. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, bãi biển tuyệt đẹp này đón trung bình 2,6 triệu lượt du khách quốc tế mỗi năm.
Phòng khám di động mới có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 vừa được dựng lên tại Park Drive Noth - nơi vốn là bãi đỗ xe của bãi biển Bondi, tạo nên điểm nhấn mới duy nhất còn hoạt động trên bãi biển nay đã rất vắng vẻ sau khi nó bị đóng cửa từ ngày 21/3.
Phòng khám do NSW Health (Bộ Y tế New South Wales - bang đông dân nhất của Australia) và bệnh viện St Vincent's điều hành, vừa đi vào hoạt động từ 6/4.
Bondi Pavilion (Gian hàng lướt sóng Bondi) được coi như một biểu tượng văn hóa bãi biển nổi bật của Australia, với câu lạc bộ cứu hộ bãi biển, công viên và khu vực lướt sóng.
Đây là phòng khám thứ 2 được thiết lập tại khu vực Bondi, sau khi phòng khám cấp tốc đầu tiên được khai trương tại High Tide Room (Phòng Thủy triều cao) tại Bondi Pavilion hôm 1/4.
Hai phòng khám này cung cấp dịch vụ sàng lọc nhanh những ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng cư dân vùng ngoại ô phía đông Sydney thuộc khu vực hành chính Waverley.
Người dân lái xe ôtô tới xét nghiệm hôm 6/4…
Phòng khám trông khá đơn giản, việc lấy mẫu xét nghiệm chủ yếu diễn ra tại khu vực phủ tấm bạt vô trùng lớn màu trắng. Nhưng nó có tính năng đặc biệt là phát hiện sớm các ca nhiễm bệnh nhằm giúp ngăn chặn đà lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.
… Xe đỗ theo khoảng cách quy định.
Người dân lái xe tới phòng khám không cần bước ra ngoài, chỉ ngồi trong xe chờ nhân viên y tế tới lấy mẫu xét nghiệm.
Nhân viên y tế tới bên những chiếc xe để lấy mẫu làm xét nghiệm khi người dân vẫn ngồi trong xe.
“Hàng trăm người đã được xét nghiệm tại phòng khám ở Bondi Pavilion kể từ khi nó mở cửa. Nay thì phòng khám này lại thêm một cách khác để giúp cộng đồng làm giảm sự lây lan của Covid-19” - Thị trưởng Hội đồng chính quyền địa phương Waverley Paula Masselos nêu rõ trong thông cáo ngày 5/4.
Chuyên gia y tế mặc đồ bảo hộ đúng chuẩn PPE trao đổi với người tới xét nghiệm ngồi trong ôtô.
Hai phòng khám này đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ cho các cư dân sống, làm việc tại khu vực bãi biển Bondi và khu ngoại ô Bondi Junction.
Đã có ít nhất 174 trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện tại khu vực Waverley, biến nơi đây thành điểm nóng có số trường hợp mắc Covid-19 cao nhất Sydney.
Nhân viên y tế đánh giá mẫu xét nghiệm vừa được thực hiện.
Một số ca lây nhiễm trong cộng đồng được cho là bắt nguồn từ một nhóm du khách ba lô vẫn tổ chức tiệc tùng bất chấp các khuyến cáo của chính phủ về giãn cách xã hội, theo lời Giám đốc NSW Kerry Chant nói tuần trước.
Ông Chant cũng cho biết thêm rằng nguy cơ tiềm ẩn trong cộng đồng càng gia tăng do một số người dân sau đó có thể đã tiếp xúc với các du khách ba lô mắc Covid-19.
Hình ảnh nhóm du khách ba lô tập trung ăn uống trên mái nhà tại hostel Noah.
Trước đó bất chấp các quy định hạn chế di chuyển, nhiều người dân vẫn tập trung tại một số bãi biển và hostel (ký túc xá) trong khu vực.
Một trong số đó là hostel Noah tại Bondi đã bị đóng cửa sau khi xuất hiện những bức ảnh chụp du khách ba lô không tuân thủ quy định giãn cách xã hội, vẫn tập trung ngồi nhậu trên mái nhà.
Một số người được phát hiện vẫn lướt sóng tại bãi biển Freshwater hôm Chủ nhật 5/4, dù họ được cảnh báo bãi biển đã đóng cửa.
Một điểm nóng khác là Northern Beaches (Bãi biển phía Bắc - là một khu vực ở vùng ngoại ô ven biển phía bắc Sydney) nơi có số ca mắc Covid-19 cao thứ hai ở bang New South Wales với 101 ca nhiễm bệnh.
Tuy vậy cuối tuần qua hàng ngàn người dân vẫn đổ tới bãi biển Manly cùng 2 bãi biển cạnh đó là Freshwater và Curl Curl bơi lội, tắm nắng, đi bộ, lướt sóng… với lý lẽ hưởng thụ “không khí trong lành và thiên nhiên là quyền của con người”.
Cảnh sát đã phải đóng cửa một số bãi biển phía bắc Harbour Bridge (Cầu cảng Sydney) hôm 5/4. Hội đồng địa phương cũng nêu rõ: Việc đóng cửa sẽ được xem xét lại dựa trên đánh giá hàng ngày về sự hỗ trợ của cộng đồng (tuân thủ khuyến cáo “ở trong nhà”).
Sau khi bãi biển Manly đóng cửa trưa 5/4, nhiều người đi biển vẫn tập trung trên các tuyến phố gần đó…
… Hoặc đi bộ cố tận hưởng ánh nắng Thu ấm áp …
Linh Lê (theo dantri)