Chủ nhật, 18/10/2020, 11h15

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI sẽ là một tập thể gương mẫu, đoàn kết

Ngày 18-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra phiên bế mạc. Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP. HCM

Tại đây, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ra mắt Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và tình cảm cá nhân, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ đã gửi lời cảm ơn tới các đại biểu, Đại hội vì đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành khóa XI trước trọng trách lớn lao.

“Những thành tựu đạt được của TP trong thời gian qua là công lao to lớn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của Ban chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ. Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XI xin tiếp nhận toàn bộ công việc, trách nhiệm do Ban chấp hành khóa X giao lại.

Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, đại biểu và nhân dân TP, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò, vị trí và trách nhiệm của TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước", ông Nên nhấn mạnh.


Tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Nên khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI sẽ là một tập thể gương mẫu, đoàn kết, năng động, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu khóa XI đi vào cuộc sống. Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI chân thành kêu gọi sự đồng tâm, đồng hành của nhân dân TP, của doanh nghiệp, sự hợp tác bạn bè quốc tế cùng chung sức với Đảng bộ TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp về văn kiện, công tác nhân sự, tổ chức như yêu cầu.


Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM ra mắt Đại hội

“Tôi trân trọng biết ơn đồng bào TP đã cưu mang tôi cùng gia đình từ ngày về TP.HCM sinh sống. Cảm ơn Đảng bộ, chính quyền TP đã tạo điều kiện để tôi làm việc, rèn luyện và cống hiến ở các cương vị khác nhau”, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.

N.Trinh - T.Anh

Đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, thiên tai

Trước khi diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM kêu gọi Đại hội tham gia đóng góp, ủng hộ giúp người dân miền Trung khắc phục khó khăn do thiên tai, bão lũ. Theo đó, tổng số tiền quyên góp được từ Đại hội là 281.000.000 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến đồng bào miền Trung.

 

Theo bà Châu, những ngày qua, người dân miền Trung phải gồng mình chống chọi với bão lũ, mất mát, hy sinh không đo đếm được, cần sự chung tay chia sẻ kịp thời để chia sẻ phần nào khó khăn, mất mát ấy. Qua phát động trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cũng đã chuyển tiền và quà đến người dân miền Trung với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.