Thứ ba, 26/5/2020, 21h02

“Chân trời sáng tạo”: Bộ sách giáo khoa được chọn nhiều nhất

S GD-ĐT TP.HCM có văn bn báo cáo UBND TP v tình hình GD-ĐT trên đa bàn TP.

Giáo viên đang tìm hiu sách giáo khoa lp 1 năm hc 2020-2021. Ảnh: M.Phương

Theo đó, đối với kết quả chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 năm học 2020-2021 của các trường tiểu học trên địa bàn TP, trong số 5 bộ SGK được Bộ GD-ĐT phê duyệt thì bộ sách “Chân trời sáng tạo” do NXB Giáo dục Việt Nam (GDVN) xuất bản được chọn nhiều nhất. Dẫn đầu số lượng đăng ký với 121.195 bản môn tiếng Việt, 118.161 bản môn toán, đạo đức 117.289 bản, âm nhạc 112.125 bản, mỹ thuật 116.138 bản, tự nhiên và xã hội 119.919 bản, giáo dục thể chất 110.176 bản và 116.432 bản môn hoạt động trải nghiệm.

Kế đến là bộ sách “Cánh diều” do NXB Đại học Sư phạm TP.HCM xuất bản với 20.881 bản môn tiếng Việt, 23.079 bản môn toán, 22.090 bản môn đạo đức, 22.214 bản môn âm nhạc, 19.803 bản môn mỹ thuật, 18.990 bản môn tự nhiên và xã hội…

Các bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”, “Kết nối tri thức và cuộc sống” và “Cùng học để phát triển năng lực” (đều do NXB GDVN xuất bản) được lựa chọn với số lượng ít hơn.

Ở môn tiếng Anh, sách “Family and friends” (thuộc bộ Chân trời sáng tạo) được nhiều cơ sở giáo dục lựa chọn nhất với 86.942 bản, kế đến là sách “I-learn Smart start” và “Explore our world” (thuộc bộ Cánh diều) với số lượng lựa chọn lần lượt là 40.308 bản và 3.135 bản.

Giáo dục tiểu học toàn TP hiện có 547 hiệu trưởng, 827 phó hiệu trưởng và 22.239.000 giáo viên (GV) (trong đó 16.941 GV dạy nhiều môn). TP đã xây dựng tiến độ tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học thực hiện chương trình GDPT 2018 cho GV đại trà cấp tiểu học qua 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ năm 2019 đến tháng 6-2020, Sở GD-ĐT TP phối hợp với các trường ĐH tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý, GV đảm bảo thực hiện chương trình phổ thông 2018. Cơ bản hoàn thành các khóa đào tạo bồi dưỡng GV dạy lớp 1.

Từ tháng 6-2020 đến tháng 6-2021, TP tiếp tục hoàn thành các khóa đào tạo bồi dưỡng GV dạy lớp 2. Từ tháng 6-2021 đến tháng 6-2022, hoàn thành các khóa đào tạo bồi dưỡng GV dạy lớp 3. Và cuối cùng từ tháng 6-2022 đến tháng 7-2023, hoàn thành các khóa đào tạo bồi dưỡng GV dạy lớp 4, 5.

Chuẩn bị cho việc triển khai chương trình mới, năm học 2020-2021, cấp tiểu học dự kiến có 6.313 GV/3.550 lớp học, đảm bảo tỷ lệ và đủ số lượng GV dạy lớp 1, trong đó có 3.683 GV dạy nhiều môn.

* Quảng Trị: Hoàn thành chọn SGK lớp 1

Ngày 25-5, TS. Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị - cho biết, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chọn lựa xong SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021. Theo đó, căn cứ vào số lượng đầu sách đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt, sở tổ chức các hội thảo để tác giả của 5 bộ sách trình bày nội dung; tổ chức hội nghị tập huấn cho lãnh đạo chủ chốt các trường; tham mưu UBND tỉnh ban hành các tiêu chí lựa chọn… Tại các trường, các hội đồng lựa chọn sách cũng được thành lập để chọn lựa sách cho HS. Trong 46 đầu sách được Bộ GD-ĐT phê duyệt, các trường trên tỉnh đã lựa chọn được 29 đầu sách, về cơ bản tỷ lệ chọn SGK của NXB GD chiếm khá nhiều. Cụ thể, số đầu sách các môn được lựa chọn như sau: môn tiếng Việt có 2 đầu sách; toán có 4 đầu sách; đạo đức có 3 đầu sách; tự nhiên và xã hội có 4 đầu sách; giáo dục thể chất có 3 đầu sách; âm nhạc có 3 đầu sách; mỹ thuật có 4 đầu sách; hoạt động trải nghiệm có 3 đầu sách; tiếng Anh có 3 đầu sách.

TS. Lê Thị Hương cho biết thêm, các đầu sách được lựa chọn căn cứ vào các tiêu chí cụ thể như: Đảm bảo chất lượng dạy - học tại cơ sở giáo dục; Phù hợp với việc học của HS, hiệu quả đối với giáo viên, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện ngành GD-DT Quảng Trị đã lập danh sách đầu sách báo cáo lên Bộ GD-ĐT, cung cấp thông tin của NXB có SGK được lựa chọn để đảm bảo việc cung ứng SGK cho HS trước năm học mới sắp tới. Dự kiến năm học tới, lớp 1 toàn tỉnh sẽ cần đến 15.553 bộ sách.

M.Phương - Phan L