Thứ hai, 29/11/2021, 10h49

Covid-19 gây tổn thất cho ngành du lịch toàn cầu đến mức nào?

Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc (UNWTO) ngày 29.11 dự báo đại dịch Covid-19 sẽ khiến ngành du lịch toàn cầu mất 2.000 tỉ USD doanh thu trong năm 2021, theo AFP.

UNWTO dự đoán lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay vẫn sẽ chỉ đạt 70-75% tổng số 1,5 tỉ lượt khách được ghi nhận trong năm 2019, trước khi Covid-19 khởi phát. Tình trạng giảm này tương tự như năm 2020.

Covid-19 gây tổn thất cho ngành du lịch toàn cầu đến mức nào? - ảnh 1

Lượt khách du lịch ở châu Á và Thái Bình Dương đã giảm tới 95% so với năm 2019. AFP

Trong năm ngoái, Covid-19 đã khiến ngành du lịch toàn cầu chịu mức tổn thất tương tự là 2.000 tỉ USD doanh thu, trở thành một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch, theo UNWTO.

Tuy UNWTO chưa đưa ra dự đoán ngành du lịch toàn cầu sẽ hoạt động như thế nào trong năm 2022, cơ quan này cho rằng triển vọng trung hạn của ngành không mang tính khích lệ.

UNWTO cho rằng dù có nhiều sự cải thiện gần đây, tỷ lệ tiêm vắc xin trên thế giới không đều và những biến thể mới của virus gây Covid-19 như Delta và Omicron “có thể tác động tới sự phục hồi của ngành du lịch toàn cầu vốn đã mong manh và chậm”.

Tổng giám đốc UNWTO Zurab Pololikashvili nhận định với AFP rằng việc áp dụng các biện pháp hạn chế và phong tỏa nhằm phòng chống Covid-19 ở nhiều nước trong mấy tuần gần đây cho thấy “tình hình rất khó đoán trước” như thế nào.

“Đây là một cuộc khủng hoảng mang tính lịch sử trong ngành du lịch toàn cầu nhưng một lần nữa du lịch có khả năng phục hồi khá nhanh. Tôi hy vọng năm 2022 sẽ tốt hơn nhiều so với năm 2021”, ông Pololikashvili cho hay.

Theo Văn Khoa/TNO