Thứ sáu, 7/1/2011, 10h01

Cuộc đua phim hài Tết

Còn chưa đầy ba tuần nữa đến Tết Nguyên đán, các phim hài truyền hình đang trong giai đoạn nước rút.

Đạo diễn Mai Hồng Phong trao đổi với hai diễn viên phim Một tuần làm dâu.

Tăng tốc

Phim chiếu Tết thu hút không chỉ hãng phim nhà nước, mà còn nhiều hãng tư nhân. Trung tâm sản xuất phim của Đài TH Việt Nam (VFC) trình làng hai phim Một tuần làm dâu của đạo diễn Mai Hồng Phong, Đếm ngược cho ba mươi của Trịnh Lê Phong. Các hãng tư nhân Đông A, TVPlus, Sao Thế giới cũng đầu tư làm phim Tết.

Ra ngõ gặp xuân của hãng tôi phát từ 13-1 trên sóng SCTV. Bảy tập phim phát mỗi ngày một tập, vào 20h. Tía ơi về ăn Tết có bốn tập, phát tối mùng Hai, mùng Ba Tết trên HTV7, mỗi tối phát hai tập”, đạo diễn Trần Lực - Giám đốc hãng phim Đông A cho biết.

Cùng là hãng tư nhân, Bi hài số đỏ- phim hợp tác giữa Sao thế giới và một công ty truyền thông- đang trong giai đoạn hoàn thành. Chỉ có hai tập, phim quay nhanh gọn từ 26 đến 31-12, đang trong giai đoạn làm hậu kỳ. Dự kiến, phim phát trên sóng HTV7 vào mùng Hai Tết. TVPlus góp hai phim cho HTV: Vua bếpAi cũng có Tết cũng đang trong quá trình dựng.

Các hãng tư nhân đầu tư làm phim chủ yếu cho phía Nam và truyền hình cáp, trong khi phim của VFC được phát rộng rãi trên sóng VTV dịp xuân về. Một tuần làm dâu bảy tập và Đếm ngược cho ba mươi dài sáu tập ở giai đoạn làm hậu kỳ. Đạo diễn Mai Hồng Phong cho biết, thời gian này anh đang tập trung dựng phim, tìm người làm nhạc, hoàn tất lồng tiếng. Đạo diễn Trịnh Lê Phong thì chia sẻ về phim Đếm ngược cho ba mươi cùng tiến độ với Một tuần làm dâu.

Cười nhiều kiểu

Đạo diễn các phim Vòng nguyệt quế, Phía cuối cầu vồng-Mai Hồng Phong luôn thích nhắm các diễn viên mới toanh. Ở Phía cuối cầu vồng, anh chọn Tiến Đoàn vai Peter Yo, một vai khá gai góc. Còn Một tuần làm dâu là MC Bảo Linh cho vai Mai-cô gái đối mặt với thử thách chuẩn bị làm dâu, không biết nấu ăn lại đụng ngay bà cô chồng kỹ tính và quan trọng chuyện bếp núc.

Đạo diễn cho rằng yếu tố hài hước trong phim Tết bây giờ theo xu hướng nhẹ nhàng và không cần chọc cười bằng các danh hài. Chính sự đối lập về hình thức, tính cách, quan điểm của các nhân vật được đặt trong từng hoàn cảnh cụ thể, khiến khán giả bật cười.

Cùng tiêu chí đó, đạo diễn Đếm ngược cho ba mươi chọn đề tài xoay quanh các cô gái 30 chưa lấy chồng: Vy, Mai Miu, Hạnh. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều gặp rắc rối chuyện tiền hôn nhân.

Phim hài truyền hình phía nam tiêu chí hài đậm đặc hơn. Ra ngõ gặp xuân quy tụ dàn diễn viên có tiếng: Công Ninh, Hồng Anh, Tấn Thi, Huy Cường, Trương Yến…, kể câu chuyện cô Đậu quê mùa nhưng ôm mộng nổi tiếng.

Tía ơi về ăn Tết có NSƯT Thanh Nam, Thanh Thúy, các nghệ sỹ hài Hoàng mập, Phương Dung xoay quanh đề tài quen thuộc: Vợ chồng anh con trai mải mê làm ăn không về nhà ăn Tết. Ông Sâm quyết định lên thành phố, bị cuốn vào những tình huống oái oăm.

Bi hài số đỏ phát trên HTV7 chọn đề tài một người bỗng trúng vé số độc đắc, sau khi sở hữu số tiền lớn bắt đầu lộ bản chất, và gặp nhiều tình huống hài hước quanh lộc trời.

Dù cách gây cười khác nhau, phim chiếu trên màn ảnh nhỏ dịp Tết chung nhau ở cái kết có hậu. Cô Mai trong Một tuần làm dâu thấm thía ý nghĩa bữa cơm gia đình nhất là dịp Tết về. Tía ơi về ăn Tết nhắc nhở con người của cuộc sống hiện đại đang ngày càng xa rời sự sum họp gia đình. Ra ngõ gặp xuân, Bi hài số đỏ là bài học nhẹ nhàng, trả mỗi người về đúng vị trí, biết nhận ra giá trị của bản thân và cuộc sống.

Toan Toan (Theo TPO)