Thứ ba, 18/4/2023, 00h08

Cựu cán bộ Đoàn lan tỏa văn hóa đọc

Trong 5 năm qua, chương trình sách và văn hóa đọc của Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã tặng hơn 60 thư viện với hơn 70 ngàn đầu sách cho các xã, phường, thị trấn, trường học, cơ quan thuộc 42 tỉnh, thành trên cả nước. Với con số này, các cựu cán bộ Đoàn đã góp phần chung tay thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc khuyến khích và tạo lập thói quen đọc sách cho cộng đồng.


TS. Quách Thu Nguyệt (Phó Trưởng Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam) báo cáo về hoạt động của chương trình sách và văn hóa đọc

Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đồng thời hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023, sáng 17-4, Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã tổ chức tọa đàm “Cựu cán bộ Đoàn và thân hữu lan tỏa văn hóa đọc” nhằm trao đổi kinh nghiệm và đề ra ý tưởng tiếp tục phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

TS. Quách Thu Nguyệt (Phó Trưởng Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam) thông tin, trong 5 năm qua, Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã xuất bản 4 đầu sách phục vụ cho các chuyến hành trình về nguồn kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. Vận động tài trợ in sách “Hồ Chí Minh - ngọn hải đăng vĩnh cửu”; phát động cuộc thi viết “Đoàn trong tôi”; giao lưu giới thiệu sách của các cựu lãnh đạo Đoàn như: Cụ Phan Minh Tánh, Lê Quang Thành, Lê Công Cơ…

Việc quyên góp sách đã tạo thành phong trào hiến tặng sách trong cựu cán bộ Đoàn, các thân hữu với hơn 70 ngàn đầu sách các loại từ CLB sách Sài Gòn, NXB Trẻ, NXB Tổng hợp, NXB Kim Đồng… Trong đó, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tặng 16 thùng sách giá trị. Chương trình đã trao tặng 60 thư viện sách cho các xã, phường, thị trấn, trường học, cơ quan thuộc 42 tỉnh, thành trên cả nước.

“Chương trình đã góp phần hâm nóng, trui rèn lí tưởng, nhiệt huyết, tinh thần dấn thân ngay trong đội ngũ cựu cán bộ Đoàn. Thông qua việc vận động quyên góp sách, xây dựng thư viện, các thành viên trong Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam vẫn tiếp tục tiến bước dưới ngọn cờ vẻ quang của Đảng, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để sống vui, sống khỏe, sống có ích”, TS. Nguyệt chia sẻ.

Ông Nguyễn Bạn (Chủ nhiệm Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Lâm Đồng) chia sẻ, tỉnh Lâm Đồng được Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía Nam tặng gần 2.000 cuốn sách cho các xã dân tộc Đạ Nhim, Xã Lát (Lạc Dương), các vùng căn cứ, xã khó khăn ở một số vùng kinh tế mới Lâm Hà, Đạ Tẻh, Cát Tiên, cả vùng Trạm Hành (Đà Lạt). Đặc biệt Trường Dân tộc nội trú tỉnh hình thành các thư viện mở, đáp ứng nhu cầu đọc của các bạn trẻ, trong đó có học sinh Trường Dân tộc nội trú ở lại sinh hoạt ở trường có nơi đọc sách, lựa chọn sách hữu ích, phù hợp để đọc, hình thành bước đầu văn hóa đọc cho các em. Đây là điều rất bổ ích được lãnh đạo địa phương và lãnh đạo nhà trường hoan nghênh, phấn khởi.


Các cựu cán bộ Đoàn tại tọa đàm

TS. Lê Hồng Liêm (Trưởng Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam) cho biết, từ khi thành lập vào năm 2019 theo quyết định số 01/QĐ-CCBĐT-NVN của Trưởng ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam, Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã bám sát tôn chỉ mục đích là “Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền tiếp lửa cho thanh niên”. Ban đã định hình 10 chương trình hoạt động chủ yếu trong đó chương trình sách và văn hóa đọc. Chương trình với các công việc chính: Xuất bản và giới thiệu sách; quyên góp sách; xây dựng thư viện khuyến đọc, tặng sách; tiếp nhận, phân loại, đóng sách. Các cựu cán bộ Đoàn không chỉ dừng lại ở việc đem sách đến gần hơn với người dân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần học tập đến với những người trẻ.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phấn đấu mỗi năm vận động khoảng 10.000 đầu sách, xuất bản ít nhất 1 quyển sách do cựu cán bộ Đoàn biên tập, trao sách ít nhất cho 10 địa phương. Mỗi quý, chúng tôi sẽ tổ chức giao lưu giới thiệu 1 tác giả với 1 tác phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ nghiên cứu để việc lan tỏa sách đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ ngày càng hiệu quả”, TS. Liêm cho biết.

Hồ Trinh