Thứ ba, 7/4/2020, 09h53

Đảng bộ Sở GD-ĐT TP.HCM: Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng

Đây là mt nhim v quan trng mà Đng b S GD-ĐT TP.HCM đã thc hin trong sut nhim k 2015-2020.

Cô Lê Hng Anh - đi din Đng y S GD-ĐT TP.HCM trao hoa chúc mng đng viên mi

Đy mnh vic hc tp, làm theo Bác

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở GD-ĐT đã tập trung chỉ đạo đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, thông tin định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức, cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo xây dựng, ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm đơn vị. Là cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác và sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh tập trung thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều nội dung thi đua được triển khai trong toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, việc xử lý, kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công việc.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên cũng được chỉ đạo tập trung, xuyên suốt. Các hoạt động được đầu tư, phong phú, sáng tạo, hấp dẫn. Nổi bật phải kể đến hoạt động tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm và nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; chương trình: “Tìm về địa chỉ đỏ”, “Hành trình đến với bảo tàng”, “Vì người bạn ngoại thành”; “Thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn” tại các nhà mở, mái ấm…

Hàng năm, Hội trại truyền thống 9-1 cho học sinh toàn thành với chủ đề “Tự hào học sinh thành phố mang tên Bác” thu hút trên 15.000 học sinh tiêu biểu THCS, THPT, trung tâm GDNN-GDTX tham gia. Hơn 1.600 bộ sách “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” được triển khai và sử dụng vào giảng dạy tích hợp trong các môn đạo đức, tự nhiên - xã hội, giáo dục công dân.

Công tác tuyên dương khen thưởng, nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình luôn được quan tâm kịp thời. Suốt nhiệm kỳ, Sở GD-ĐT đã tổ chức tuyên dương 245 tập thể, 324 cá nhân, 259 đảng viên, 2.100 học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác; phối hợp với Thành đoàn tuyên dương 520 học sinh 3 tốt, 3 tích cực, giáo viên trẻ đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”… góp phần tạo sức lan tỏa trong việc nêu gương của đảng viên.

Quan tâm phát trin đng viên mi

Đảng ủy Sở GD-ĐT hiện quản lý 29 cơ sở Đảng. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt theo Chỉ thị số 10 của Trung ương; chú trọng và đề cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy sở cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Hướng dẫn các đơn vị tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng cơ sở Đảng đúng quy định. Nhiệm kỳ qua, có 11 đơn vị đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, 46 đơn vị đạt “Trong sạch vững mạnh”, 71 đơn vị đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 28 đơn vị đạt “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thực hiện đúng quy định. Đảng ủy sở đã tổ chức quản lý và triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của TP với 37 cán bộ tham gia. Đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 31 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí và trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí.

Đảng ủy sở cũng hết sức quan tâm, tập trung chỉ đạo phát triển đảng viên mới, ngoài việc giao chỉ tiêu, còn đưa công tác này thành tiêu chí đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng hàng năm. Theo đó, nhiệm kỳ qua có 273 đảng viên mới được kết nạp, trong đó có 15 đảng viên là học sinh phổ thông.

Có thể thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở GD-ĐT, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GD-ĐT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Những việc làm cụ thể đã đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức, hành động ở từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

(Còn tiếp)
Bài, ảnh: Minh Phương