Thứ bảy, 23/3/2019, 22h47

Học sinh rủ nhau luyện thi vào lớp 10

Đ có đưc tm vé vào lp 10 THPT công lp, nhng ngày này nhiu hc sinh (HS) sau khi hc trên lp li tiếp tc đến các trung tâm hc thêm, v nhà hc cùng gia sư... Vi thi gian hc kín mít, nhiu em ch thc s ngh ngơi sau 12 gi đêm.

Sau gi hc chính  trưng, HS đưc ba m đưa ti các “lò luyn” (nh chp ti Trung tâm Trưng THPT chuyên Lê Hng Phong). Ảnh: M.P

Hc c ngày c đêm

Khoảng 17 giờ 30 mỗi ngày, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5), nhiều HS đã được phụ huynh (PH) chở đến cho kịp học ca 1 (từ 17 giờ 45 đến 19 giờ 45). Một số HS đến sớm đã vội ghé hàng rong trước cổng mua bánh trái ăn lót dạ; còn những em đến trễ hối hả chạy vào lớp, tay cầm theo hộp thức ăn nhanh.

Hoàng Yến (HS lớp 9/8 Trường THCS Minh Đức, Q.1) vừa kết thúc giờ học ở trường đã phải sang ngay cơ sở này để kịp giờ học thêm ca 1 môn văn. Không có thời gian nên Yến luôn được mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn lót dạ trước khi vào lớp.

“Do lịch học dày đặc, lại nhiều bài tập nên em phải luôn tranh thủ. Trên lớp em cố gắng học hết môn phụ, tối đến sau khi học ở trung tâm về, em tiếp tục hoàn thành bài tập và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Nhiều hôm em chỉ đi ngủ lúc gần 1 giờ sáng khi đã học hết bài”, Yến cho biết.

Năm nay dự định đăng ký nguyện vọng (NV) 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn, NV2 vào THPT Trưng Vương - đều là những trường có điểm đầu vào cao, tỉ lệ chọi gay gắt nên Yến luôn tự nhủ phải cố gắng. Ngoài môn văn học các tối thứ hai, tư, sáu từ đầu hè - trước khi vào lớp 9; các sáng thứ bảy, chủ nhật Yến còn học thêm tiếng Anh ở trung tâm, chiều về tiếp tục học toán với gia sư.

“Hầu như em không có ngày nghỉ, nhưng từ nay đến ngày thi không còn nhiều thời gian nên em phải cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được các NV”, Yến chia sẻ.

Tại Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1), vừa học hết ca 1 môn toán, Nguyễn Đặng Hoài Nam (HS lớp 9 Trường THCS Hoàng Lê Kha, Q.6) nhanh chóng đón xe ôm về nhà ở Q.6 để kịp ăn bữa tối rồi tiếp tục học bài. “Ngoài giờ học trên lớp, giờ học thêm thì em chỉ còn buổi tối để tranh thủ học bài. Hôm nào ít bài thì em ngủ trước 12 giờ đêm, còn nhiều bài thì phải hơn 1 giờ sáng em mới được đi ngủ”, Nam cho biết.

So với Yến và Nam, Bảo Huy (HS lớp 9A6 Trường THPT Lương Thế Vinh) dành thời gian học thêm buổi tối còn nhiều hơn. Vừa học hết ca 1 môn toán (từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30, do GV trong trường giảng dạy - PV), Huy tiếp tục được ba mẹ chở đến một cơ sở khác để học thêm môn văn (từ 19 giờ đến 21 giờ). Huy chia sẻ: “Hầu hết bạn bè đều đi học thêm, được giáo viên cho làm bài tập nâng cao, luyện giải các đề thi nên bản thân không đi học sẽ không yên tâm. Học nhiều cũng mệt nhưng em phải cố gắng mới có thể vào trường THPT mà mình mong muốn...”.

Cân bng gia hc và ngh ngơi đ làm tt bài thi

Với xu hướng đẩy mạnh phân luồng hướng nghiệp HS sau THCS, để đến năm 2020 TP.HCM còn khoảng 60% HS tốt nghiệp lớp 9 vào học lớp 10 công lập, do đó tỉ lệ tuyển sinh lớp 10 mỗi năm không tăng mà còn giảm. Thực tế này lý giải vì sao HS phải gồng mình đi học thêm. Theo đó nhiều đơn vị luyện thi đã mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu.

Cơ sở Trường THPT Lương Thế Vinh là địa điểm do Trường Bồi dưỡng Văn hóa 218 Lý Tự Trọng thuê giảng dạy vào buổi tối trong tuần. Dù các khóa luyện thi 10 tổ chức từ đầu hè cho đến cận kỳ thi và không tổ chức lớp cấp tốc, song thời gian này nhiều PH vẫn tranh thủ buổi tối đến đăng ký học cho con.

HS ch ph huynh ti đón sau gi hc thêm bui ti ti cơ s Trưng THPT Lương Thế Vinh, Q.1

Một nhân viên của đơn vị cho biết: “Giờ đăng ký vào học là muộn nhưng các em vẫn được sắp xếp vào chung lớp với những HS đang học. Giáo viên sẽ giảng dạy theo sách giáo khoa, luyện bài tập nâng cao và đề thi các năm trước cho các em”.

Trong vai một PH, tôi tìm đến chi nhánh Công ty TNHH Giáo dục Tân Hồng Phong (Q.5) đăng ký lớp luyện toán, văn, Anh ca 1 (17 giờ 45 đến 19 giờ 45) và ca 2 (19 giờ 30 đến 21 giờ) các thứ hai, tư cho con nhưng đã hết lớp. Song nhân viên ở đây tư vấn: “Nếu chị có nhu cầu, đơn vị có thể xếp HS vào những lớp của các buổi khác để học”.

Có thể thấy, việc học thêm và tổ chức dạy thêm đang diễn ra sôi nổi, đặc biệt là những tháng cận kỳ thi tuyển sinh nhu cầu học và thời gian học đều tăng lên. Cô Trần Tuyết Sương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn thụ (Q.10) - cho rằng, nhiều PH muốn con phải vào trường chuyên, trường điểm cao nên đăng ký học thêm cho con khiến các em phải chịu áp lực, không có thời gian nghỉ ngơi và lo bài vở trên lớp. Chỉ vì chạy đua học thêm 3 môn văn, toán, Anh mà có em vào lớp ngủ gật, không đáp ứng được điểm thực tế trên lớp.

Theo cô Sương, phải có sự sắp xếp thời gian khoa học giữa học và chơi cho hợp lý. Cận kề ngày thi HS cần được nghỉ ngơi, tránh học dồn dập, quan trọng PH phải là người bạn của con, luôn động viên, khuyến khích tinh thần để các em không mệt mỏi.

Cô Hồ Thị Ngọc Sương -  Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (Q.1) - cũng cho biết: “Có những HS ngày đến trường không chịu học, lo ngủ vì mệt mỏi, trong khi tối đến lại đi học thêm. Lối học này là phản khoa học vì sức khỏe, trí tuệ cần phải có sự nghỉ ngơi để minh mẫn. Học là cả một quá trình vừa ôn vừa học. Giáo viên trên lớp luôn tận tâm giảng dạy đầy đủ kiến thức nên HS phải học tốt kiến thức nền tảng rồi mới tính đến chuyện học thêm. Hơn nữa, lối ra đề thi hiện nay theo hướng mở, đề cao tính áp dụng thực tiễn, các em có thể tham khảo, quan sát, tìm hiểu xung quanh mình nhiều dạng bài tập thực tế, không nhất thiết phải đi luyện đề”.

Minh Phương