Thứ ba, 19/1/2021, 21h22

Lãnh đạo TP.HCM thăm và trao quà Tết cho người khó khăn


Phó Ch tch UBND TP.HCM Phan Th Thng thăm hi và tng quà ngưi dân. Ảnh: T.Anh

* Nhân dịp Tết Nguyên đán - Tân Sửu 2021, chiều 18-1, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách và hộ dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 gặp khó khăn trên địa bàn Q.Gò Vấp.

Theo đó đoàn đến thăm gia đình ông Lê Kim Bảng (sinh năm 1952, thương binh 4/4, ngụ tại P.5, Q.Gò Vấp). Tại đây, ông Khuê bày tỏ trân trọng, biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của thương binh Lê Kim Bảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời chúc ông Bảng luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Đến thăm gia đình bà Võ Thị Tâm (sinh năm 1948, thương binh 1/4, anh hùng lực lượng vũ trang, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cán bộ tù đày, ngụ tại P.14, Q.Gò Vấp); Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy bày tỏ và đánh giá cao đồng chí Võ Thị Tâm đã kiên cường đấu tranh với kẻ thù; có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc. Ông  Khuê chúc bà Tâm cùng gia đình nhiều sức khỏe, trường thọ và có một năm mới nhiều niềm vui. Đồng thời, tiếp tục động viên con, cháu tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương.

Đến thăm gia đình bà Đào Thị Minh Hiếu (sinh năm 1966, người lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19, P.17, Q.Gò Vấp), ông Khuê mong muốn gia đình bà Hiếu tiếp tục nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống; tham gia các phong trào do địa phương phát động. Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chúc gia đình bà Hiếu nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cũng mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, đón Tết, vui xuân.

* Trước đó, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà Tết cho bà con nhân dân tại 3 tỉnh miền Trung.

Cụ thể, tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, đoàn đã trao bảng kinh phí 500 triệu đồng cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, TP.HCM đã hỗ trợ tỉnh Bình Định số tiền 3,8 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ trong năm 2020 là 3,3 tỷ đồng và hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 500 triệu đồng.      

Tại Quảng Nam, đoàn đến thăm và trao 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị thiên tai, bão lũ tại huyện Phú Ninh. Tại tỉnh này, đoàn đã trao tặng bảng kinh phí 1 tỷ đồng chăm lo cho gia đình chính sách và gia đình bị thiệt hại do bão lũ năm 2020.

Tại Quảng Ngãi, đoàn trao bảng kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ chăm lo cho gia đình chính sách và gia đình bị thiệt hại do bão lũ năm 2020. Ngoài ra, đoàn còn đến thăm và tặng quà cho các hộ dân và mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Từ đầu năm 2020 đến nay, TP.HCM đã hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi số tiền 10 tỷ 375 triệu đồng; trong đó, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 300 triệu đồng; Hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ trong năm 2020 - hơn 9 tỷ đồng và hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 - 1 tỷ đồng.

Đây là kinh phí được trích từ Quỹ Cứu trợ TP do các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân TP… đóng góp qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Nhận dịp Tết Tân Sửu 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đã tổ chức đi thăm, tặng 30 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (1 triệu đồng/ phần) tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà Tết cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An và các đồn biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Long An. Kinh phí chăm lo được trích từ Quỹ Cứu trợ TP và Quỹ Phòng, chống Covid-19 với tổng số tiền 460 triệu đồng.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng tổ chức bàn giao công trình “Nước ngọt vùng biên” cho xã Thuận An (Long An). Công trình trị giá 500 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP hỗ trợ.

T.H - T.Anh