Chủ nhật, 20/6/2021, 09h59

Năm nay nắng nóng không gay gắt như năm ngoái

Theo các chuyên gia khí tượng, hôm nay 20-6, nhiệt độ tại miền Bắc và miền Trung có thể lên tới 40-41 độ C nhưng các đợt nóng năm nay không gay gắt bằng năm ngoái...
Năm nay nắng nóng không gay gắt như năm ngoái ảnh 1
Từ sáng sớm, Hà Nội đã nắng chói chang, đường sá thưa vắng bóng người vì dịch bệnh và nắng nóng
Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn quốc gia thông tin, hôm qua 19-6, ở Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%.     
Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ hôm nay (20-6) đến mai 21-6, ở Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ, có nơi trên 41 độ C. 
Từ hôm nay (20-6) đến mai 21-6, Hà Nội cũng có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-41 độ C.      
Năm nay nắng nóng không gay gắt như năm ngoái ảnh 2
Người dân Hà Nội đứng vào bóng râm khi chờ đèn đỏ.
Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C diễn ra từ 10-19 giờ.
Từ ngày 22-6, nắng nóng suy giảm ở Bắc bộ và có khả năng kết thúc từ ngày 23-6, ở Trung bộ nắng nóng dịu dần nhưng còn duy trì trong những ngày sau đó.
Cụ thể, từ ngày 24-6 thì nắng nóng ở Bắc bộ sẽ chấm dứt hẳn. Còn ở Trung bộ từ này 23-6 trở đi nắng nóng sẽ thu hẹp dần, chỉ còn xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và cường độ nắng nóng cũng giảm dần, nhiệt độ hạ xuống còn 35-37 độ C. 
Theo các chuyên gia khí tượng, nếu đánh giá theo 2 tiêu chí là thời gian nắng nóng kéo dài và cường độ của nắng nóng thì năm nay chưa bằng năm ngoái. 
Trong năm 2020, ở Bắc bộ và Trung bộ đã có đợt nắng nóng kéo dài liên tục 43 ngày (từ ngày 18-6 đến ngày 30-7), nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38-40 độ C, giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ghi nhận tại trạm Quỳ Hợp (Nghệ An): 42,2 độ C. 
Còn năm 2021, đến thời điểm này, các đợt nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ thường kéo dài khoảng 6-8 ngày và với mức nhiệt độ thấp hơn năm ngoái.
VĂN PHÚC (theo SGGP)