Thứ năm, 15/10/2020, 21h01

Ngày mai (16-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM bầu nhân sự Ban Chấp hành khóa XI

Chiều 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM trình bày báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X.


Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM trình bày báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, dù bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, TP.HCM có những vụ việc phải xử lý nhưng với sự đoàn kết, ý chí vươn lên, quyết tâm khắc phục những tồn tại, yếu kém, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, TP tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế cả nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã đẩy mạnh việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, vận động, thuyết phục, tiếp nhận các ý kiến đề xuất, nguyện vọng của người dân, đã từng bước giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại đông người, kéo dài, nhất là liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao...

“Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP cũng đã sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo quan điểm chỉ đạo của Trung ương và phù hợp thực tiễn của TP. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.


Các đại biểu thảo luận tại Tổ

Thông tin về kết quả ngày làm việc thứ nhất thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.THCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 15-10, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, ngày mai (16-10), buổi sáng Đại hội sẽ nghe trình bày báo cáo khoảng 15 tham luận của đại biểu dự Đại hội. Buổi chiều, Đại hội tiến hành công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội để đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tại đây, ông Lê Văn Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - cho biết tham dự Đại hội có 444/444 đại biểu chính thức được triệu tập. Đại hội còn vinh dự đón đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận - đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương, TP qua các thời kỳ; các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu.


Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo

Trong ngày đầu diễn ra, buổi sáng Đại hội tập trung báo cáo của Thành ủy khóa X về các văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ TP. Tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân TP.HCM đã đạt được trong 5 năm qua.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ TP nắm bắt thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là sự năng động sáng tạo, quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân TP hiện thực hóa khát vọng vươn lên phát triển mạnh mẽ của TP.


Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.THCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 15-10

Chiều cùng ngày, Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X. Các đại biểu đã tiến hành làm việc tại 20 tổ, thảo luận dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TP. Các ý kiến thảo luận sẽ đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TP.

Theo ông Lê Văn Minh, trong số 444 đại biểu tham dự Đại hội có 104 đại biểu nữ, 6 đại biểu dân tộc Hoa. Đại biểu nhiều tuổi Đảng nhất là 51 tuổi Đảng, đại biểu ít tuổi Đảng nhất là 4 tuổi Đảng. Đại biểu cao tuổi nhất là 70 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất là 22 tuổi.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có 44 tiến sĩ, 242 thạc sĩ và 158 đại học. Về trình độ lý luận chính trị, có 435 trình độ cử nhân, cao cấp, 5 đại biểu trình độ trung cấp và 4 trình độ sơ cấp. Trong số các đại biểu tham dự thì có 3 giáo sư và 16 phó giáo sư.

T.Anh - N.Trinh