Thứ tư, 10/4/2024, 10h28

Nỗi lòng của người trẻ qua âm nhạc

Với tư duy hoàn toàn mới mẻ, khác lạ, những người trẻ (gồm cả nghệ sĩ lẫn khán giả) đã tạo nên sự vận hành mới của thị trường âm nhạc hiện nay

Trong sản phẩm bắt tay giữa GREY D và B Ray "Tỉnh thức sau giấc ngủ đông", khán giả thấy thú vị với những từ ngữ được sử dụng trong bài hát. "Ken két, răng nghiến, để có thêm bước thăng tiến", "phồng mang trợn má", "dọa khỉ rung cây"..., tạo nên những cảm xúc khác lạ và cũng rất thú vị cho khán giả, đặc biệt người hâm mộ trẻ tuổi.

Sức sống mới

"Tỉnh thức sau giấc ngủ đông" là sáng tác ra đời trong thời gian GREY D thực hiện nghĩa vụ quân sự, khi anh được lắng lại hoàn toàn, bắt đầu suy ngẫm về bản thân mình. Một bài hát bám sát thực tế, nói lên nỗi lòng của người trẻ trong cuộc sống hiện tại. Thực tế, đây là một trong những bài hát với cách sáng tác điển hình của người trẻ hiện nay.

Nỗi lòng của người trẻ qua âm nhạc- Ảnh 1.

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là những tính cách của thế hệ nghệ sĩ trẻ ở thị trường nhạc Việt hiện nay. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là những tính cách của thế hệ nghệ sĩ trẻ ở thị trường nhạc Việt hiện nay. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trên thị trường nhạc Việt, GREY D, HIEUTHUHAI, Wren Evans, Obito được gọi là tứ trụ gen Z. Khán giả yêu nhạc như bùng nổ với sản phẩm "Dám rực rỡ" khi "liên minh gen Z" GREY D, HIEUTHUHAI, Wren Evans, Obito bắt tay cùng 2 nhà sản xuất trẻ tuổi Kai Đinh, 2pillz tạo nên bản hòa ca về ước mơ. Bài hát mang thông điệp về những hoài bão, sống hết mình với đam mê và không ngừng cống hiến, tiến về phía trước. Sáu nghệ sĩ là 6 biểu tượng sáng tạo của thế hệ trẻ và chính họ đã tạo nên sức sống mới cho bức tranh âm nhạc Việt. Tất cả đều đồng lòng hướng về một mục tiêu chung, sống hết mình và tỏa sáng như những tia nắng trong chính hành trình sự nghiệp riêng của mình.

Hay như trong ca khúc "Mưa nào mà hông tạnh" với sự kết hợp của 4 giọng ca Amee - Phúc Du - WOKEUP và Trid Minh. Ca khúc đậm tinh thần tích cực và theo sát hơi thở đương đại. "Mưa nào mà hông tạnh" được viết bởi nhạc sĩ Trid Minh, kết hợp với phần hòa âm phối khí đến từ WOKEUP, giọng ca đầy ngọt ngào, trong trẻo của Amee và chất giọng rap đầy chiều sâu, chiêm nghiệm của Phúc Du. Đây cũng là những cái tên nổi bật của thị trường nhạc Việt hiện tại.

Trong đó, producer WOKEUP đã sử dụng chất nhạc hip hop và Russian R&B đặc trưng của mình, cùng với tempo chậm rãi, dễ chịu, tạo ra một tổng thể vừa phải, bắt tai, phù hợp với ca khúc mở đầu năm mới. Sử dụng hình tượng mang tính sử thi - Yết Kiêu - trong câu hát, Phúc Du khéo léo mang đến một nhân vật đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Ông là một danh tướng lừng lẫy thời nhà Trần nổi tiếng trong lịch sử với biệt tài lặn sâu dưới nước và đánh đắm thuyền quân địch. Lấy cảm hứng từ hình tượng này, Phúc Du khéo léo viết nên câu rap với lối chơi chữ độc đáo "Năm nay anh bị Yết Kiêu, anh không chịu "nổi" - Chuyện bé chuyện to rơi vào đầu liên tiếp - Y hệt như cơn mưa giông không ngừng thổi…". Tuy nhiên, qua phần rap của mình, Phúc Du cũng thể hiện tinh thần đầy tích cực: dẫu gặp liên tiếp gian truân nhưng vẫn giữ cho mình một trái tim trung thành và bản lĩnh.

Đồng hành với lời rap cá tính, đầy góc cạnh từ Phúc Du, chất giọng ngọt ngào, trong sáng của Amee chính là mảnh ghép và điểm sáng cho "Mưa nào mà hông tạnh". Vốn nổi tiếng với những bài hát dễ thương, lãng mạn, Amee đã đem đúng tinh thần đó vào giai điệu của ca khúc, tạo nên cảm giác như thực sự đang "lướt" đi nhẹ nhàng trên những cơn sóng, bỏ qua nỗi buồn và những điều tiêu cực phía sau và tiến tới bầu trời trong lành, sáng sủa hơn phía trước.

Những gương mặt trẻ

Có một sự dịch chuyển rõ rệt của thế giới giải trí Việt hiện nay là sự lên ngôi của những người trẻ. Ca sĩ trẻ chiếm ưu thế, bầu sô trẻ tuổi (thế hệ cuối 8X, đầu 9X), những nhà sản xuất trẻ (2000). Những chia sẻ của người trẻ đặc biệt thu hút và vì vậy, họ gặt hái rất nhiều thành công.

Hiện tại, GREY D đang là nghệ sĩ Việt có lượt người nghe hằng tháng cao nhất Việt Nam năm 2023 và cũng là ca sĩ Việt có lượt nghe nhạc cao nhất Việt Nam năm 2023. Tính riêng năm vừa qua, tổng số lượt nghe nhạc của GREY D trên Spotify lên đến 113 triệu, còn tổng số lượt người nghe là 5,2 triệu. Hơn 1 năm kể từ ngày ra mắt với vai trò nghệ sĩ solo, GREY D đã chứng minh sức hút không nhỏ trong âm nhạc của mình: nghệ sĩ gen Z dùng những sáng tác từ chính cảm xúc, trải nghiệm của bản thân để kết nối với khán giả.

Bên cạnh các sản phẩm chính thức, GREY D chăm chỉ hoạt động âm nhạc và liên tục kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ V-pop trong các sản phẩm chất lượng như "Đưa em về nhà" (Chillies), "Để tôi ôm em bằng giai điệu này" (Kai Đinh, Min), "Mưa tháng sáu" (Văn Mai Hương, Trung Quân)...

Tại Giải Cống hiến 2024, hầu hết những ứng viên của giải và người chiến thắng đều là những gương mặt trẻ. Album chiến thắng tại Giải Cống hiến gọi tên album "Minh tinh" của Văn Mai Hương. Người chiến thắng hạng mục "Nhạc sĩ của năm" mùa Cống hiến lần thứ 18 đã gọi tên Hứa Kim Tuyền, nhạc sĩ sinh năm 1995 từng được công chúng biết đến qua cuộc thi Sing My Song - Bài hát hay nhất mùa đầu tiên, với các nhạc phẩm "Tình lãng phí", "Cupid học yêu". Nhiều năm qua, anh tạo nên các bản hit như "Tình bạn diệu kỳ", "Yêu thì yêu không yêu thì yêu" (Amee thể hiện), "Cầu hôn" (Văn Mai Hương), "Giữa đại lộ Đông Tây" (Uyên Linh), "Sài Gòn đau lòng quá" (Hoàng Duyên), "Anh chưa thương em đến vậy đâu" (Myra Trần). 

Hiện nay các nghệ sĩ trẻ đã mang live show, concert sang nước ngoài thay cho những buổi biểu diễn giao lưu trong nước như trước đây. Không chỉ là những buổi diễn trong nhà hát, các nghệ sĩ trẻ còn có thể hát ở vỉa hè, hát giữa phố chợ, hát ở trong rừng, bên ánh lửa trại..., tất cả mọi nơi đều có thể trở thành sân khấu. Tại buổi biểu diễn, các nghệ sĩ có thể viết ngay một bài nhạc mới, tự mình chơi nhạc cụ hay sản xuất một bài nhạc dễ dàng.

Theo Thùy Trang/NLĐO