Thứ bảy, 6/6/2020, 18h18

“Phải quan tâm và xem Giáo dục, Khoa học – Công nghệ là quốc sách hàng đầu”

Đó là chỉ đạo của đ/ch Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương, trong buổi làm việc với Thành ủy  Cần Thơ ngày 5-6-2020, về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tình hình phát triển kinh tế, xã hội 5 tháng đầu năm 2020, và triển khai hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Các đại biểu dự buổi làm việc với Đoàn công tác

Thay mặt Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy , Chủ tịch HĐND thành phố, báo cáo với Đoàn về tình hình kinh tế, xã hội của thành phố 5 tháng đầu năm 2020. Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 và tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Thành ủy  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm kiểm soát không để dịch Covid-19 lây lan, bùng phát trên địa bàn; thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra cho sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân; bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp của thành phố.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ứng phó khô hạn, xâm nhập mặn với tổng giá trị hơn 26,76 tỷ đồng.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, báo cáo tình hình kinh tế, xã hội của thành phố 5 tháng đầu năm 2020

Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giải quyết việc làm, an sinh xã hội,… được thực hiện tốt, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 0,53.

Tuy nhiên do tác động của dịch Covid-19, qua khảo sát của thành phố trên 1.600 doanh nghiệp (DN), kết quả: có 73,72% DN phải đối mặt với khó khăn với 03 nguyên nhân chính: hàng hoá sản xuất không xuất khẩu được; thị trường trong nước bị thu hẹp và nguồn thu không đủ bù đắp chi phí. Do các DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải cắt giảm quy mô sản xuất, tạm dừng hoạt động nên khoảng 27.000 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, chỉ đạo kết luận

Qua rà soát, tính đến ngày 20-5-2020, thành phố có 114.426 đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP với kinh phí dự kiến 124.095,1 triệu đồng. Thành phố đã chi hỗ trợ cho 84.432/85.955 người thuộc 3 nhóm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Hộ nghèo, hộ cận nghèo, với kinh phí 92.643,5 triệu đồng, đạt 98,23%.

…Tính đến ngày 01-6-2020, thành phố có 400/618 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội, chiếm 64,72% tổng số tổ chức cơ sở đảng. Có 5/14 đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại hội đã bầu 2.071 cấp uỷ viên; trong đó nữ chiếm 24,15%, trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 43,06%.

Thời gian tới, Thành ủy  Cần Thơ tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: “Thành phố tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn xây dựng cơ bản nhằm đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng. Quản lý chặt chẽ công tác thu chi ngân sách; chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách. Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân”.

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực và thành quả của Cần Thơ, đặc biệt là ứng phó rất bình tĩnh, chủ động và hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19 và công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu dương những thành quả của thành phố: “Tôi đánh giá cao thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt hầu hết các mục tiêu, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Các năm qua, tăng trưởng bình quân của thành phố là 7,84%. Điểm quan trọng và ý nghĩa là sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ rất cao. Tuy nhiên, là thành phố trực thuộc Trung ương nhưng Cần Thơ còn dáng dấp của vùng đất nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người chưa bằng một số thành phố khác. Trong các nguyên nhân, có tình trạng cơ sở hạ tầng của thành phố còn khó khăn, chưa được đầu tư đồng bộ. Cần Thơ cần đánh giá có xứng là thành phố động lực của khu vực chưa? Quận Ninh Kiều có xứng là quận trung tâm của thành phố chưa? Từ đó đề ra  mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp sát hợp để phấn đấu đạt theo tinh thần Nghị quyết 45…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Về Đại hội đại biểu đảng bộ, thành phố phải thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, chống tư tưởng cục bộ, địa phương, phe nhóm, thân quen, lợi ích nhóm. Khi xây dựng phương án nhân sự, đặc biệt là Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy , các chức danh chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025, phải chọn người tài đức, có năng lực thực tiễn và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên; Chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đặc biệt, phải quan tâm và xem Giáo dục, Khoa học – Công nghệ là quốc sách hàng đầu. Quan tâm nắm bắt tình hình cơ sở trước và trong đại hội, để tháo gỡ, giải quyết những bức xúc của người dân; kết hợp đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền trong đảng, nội bộ và nhân dân để Đại hội đảng bộ thành phố sắp tới trở thành ngày hội của toàn dân”.

Đan Phượng

 

      1/Hình IMG 5292: 

 

      2/Hình IMG 5283: 

 

       3/Hình IMG 5308: 

 

      4/Hình IMG 5310: