Chủ nhật, 5/7/2015, 11h47

“Sóng gió” với các môn văn, sử, địa

Chép tài liệu trên cửa nhà vệ sinh và giấu sẵn trong các sọt rác khiến hội đồng thi phải cho thí sinh (TS) tầng 1 đi vệ sinh tầng 2 và ngược lại. Chưa hết, TS bị đình chỉ tiếp tục đến… đòi được thi. Thậm chí, có TS vi phạm… chặn cửa giám thị đòi giữ biên bản kỷ luật, giám thị phải nhờ lực lượng an ninh “hộ tống” về hội đồng… Những cảnh tượng chưa từng thấy này đã bất ngờ gây căng thẳng, hồi hộp tại một số điểm thi THPT quốc gia năm nay.

Đáng nói, những vụ việc trên lại chủ yếu rơi vào 3 môn thi tự luận thuộc khối khoa học xã hội: Văn, sử, địa...

TS… đòi thi, chặn cửa giám thị

So với các môn trắc nghiệm còn lại, trật tự trường thi tại một số điểm tổ chức thi 3 môn văn, sử, địa đã không mấy “êm ả”. Trước giờ thi môn sử, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Tố (42A, Nguyễn Lâm, P.6, quận 10) thuộc Hội đồng thi Trường ĐH Y dược TP.HCM, 1 TS bị đình chỉ môn địa lý đến… đòi vào thi môn sử.

Cũng trước giờ thi môn địa, tại điểm thi Trường THCS Bình Tân (173/171 An Dương Vương, P.An Lạc, quận Bình Tân) thuộc cụm thi Trường ĐH Y dược TP.HCM, một nhóm TS bị đình chỉ môn văn đến… đòi vào thi địa. Chủ tịch Hội đồng thi đã liên hệ với các cơ quan hữu quan quận Bình Tân đến hỗ trợ xử lý.

 

Thí sinh trao đổi lại bài làm sau khi thi môn địa

Chưa hết, Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng xảy ra trường hợp 1 TS bị khiển trách trừ 25% điểm do trao đổi bài nhiều lần. Cuối buổi, TS này ngăn cửa không cho giám thị rời phòng thi và đòi giữ đưa biên bản kỷ luật. Giám thị phải nhờ lực lượng an ninh “hộ tống” mới về được hội đồng bàn giao bài thi.

Điểm thi này trước giờ thi môn sử còn phát hiện các sọt rác ở nhà vệ sinh chứa sẵn tài liệu, đặc biệt có cả tư liệu môn sử viết bút chì trên cửa nhà vệ sinh. Trường đành phải đề xuất hướng cho TS thi tầng 1 đi vệ sinh ở tầng 2 và ngược lại.

Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia, tiến sĩ Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM - xác nhận có những hiện tượng như phản ánh trên, tuy nhiên mức độ không quá nghiêm trọng. Ông Phúc cho biết đã trực tiếp xuống hai điểm thi nói trên để kiểm tra tình hình đồng thời khẳng định, TS bị lập biên bản có đến để xin được thi tiếp với mong muốn… “thử sức”. Đối với những trường hợp vi phạm này, ông Phúc cho rằng, Bộ GD-ĐT xử lý theo đúng quy chế, đồng thời đơn vị các em trực thuộc cũng có quy định hình thức kỷ luật riêng.

Bắt đầu rọc phách, chấm thi

Công tác rọc phách, chấm thi đã được các trường nhanh chóng triển khai ngay sau khi kết thúc kỳ thi. Dù đảm bảo chấm đúng tiến độ, các trường cũng không quên tính chính xác. ĐH Quốc gia TP.HCM từ tuần này sẽ bắt đầu chấm thi và hoàn thành trước 20-7. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính - Trưởng ban ĐH và sau ĐH, ĐH Quốc gia TP.HCM - cho biết, ĐH này sẽ đảm bảo chấm chính xác đồng thời bám sát tiến độ. Theo tiến sĩ Chính, sức ép đối với môn văn sẽ rất cao, vì 22.000 bài thi văn chỉ chấm trong 15 ngày. Riêng môn văn, đơn vị sẽ tăng cường số lượng với 150 giáo viên tham gia chấm. Trong trường hợp cần thiết sẽ kéo dài thời gian chấm, có thể tới 6 giờ 30 hay 7 giờ tối thay vì 5 giờ 30. Hai môn sử, địa lượng bài không nhiều khả năng sẽ hoàn thành trước thời hạn.

ThS. Nguyễn Ngọc Trung - Trưởng phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - cho biết 450 giáo viên sẽ tham gia chấm thi 5 môn tự luận từ ngày 7-7. Dự kiến, 17-7 công tác chấm thi sẽ hoàn thành và công bố trước 20-7. Theo ThS. Trung, về cơ bản các môn vẫn được chấm như trước đây, riêng môn ngoại ngữ có thêm phần tự luận nên trường cũng chuẩn bị thêm đội ngũ giáo viên chấm.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã tiến hành rọc phách sau 2 ngày đầu tổ chức thi. Hôm qua, trường đã họp các tổ chấm, tập huấn giáo viên. ThS. Phạm Thái Sơn - Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và dịch vụ đào tạo nhà trường - thống kê có 220 giáo viên sẽ chấm gần 56.000 lượt bài cho 5 môn tự luận. Dự kiến 18-7 sẽ hoàn tất công tác chấm, 19-7 thực hiện kiểm dò và 20-7 sẽ công bố điểm.

Bài, ảnh: Mê Tâm