Thứ ba, 24/5/2022, 15h57

TP.HCM: Quan tâm đầu tư, đảm bảo tiềm lực quốc phòng

Đng y, B Tư lnh TP.HCM va t chc Hi ngh tng kết 10 năm thc hin Ngh quyết s 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 ca Quân y Trung ương v “Nâng cao cht lưng hun luyn giai đon 2013-2020 và nhng năm tiếp theo”.


Các tp th tiêu biu đưc khen thưng. Ảnh: T.Ủy

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 - khẳng định, qua thời gian thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, kết quả huấn luyện của lực lượng vũ trang TP.HCM đã chuyển biến mạnh về chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố quốc phòng an ninh vững chắc.

Trung tướng cũng yêu cầu lực lượng vũ trang TP.HCM tiếp tục coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, luôn phấn đấu xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân khu.

Cùng dự, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương đã thúc đẩy nhận thức đồng bộ trong cấp ủy, hệ thống chính trị TP; qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM. Các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục cập nhật, có cách tiếp cận mới hơn trong việc huấn luyện và công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn. Mỗi quận, huyện có những đặc điểm khác nhau nên cần đặt ra những nhiệm vụ khác nhau.

Đối với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM, ông Mãi lưu ý, cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện cũng như công tác phối hợp không chỉ giữa quân sự, công an, biên phòng mà còn với các lực lượng khác, làm tốt công tác dân vận. TP sẽ dành sự quan tâm đầu tư, đảm bảo tiềm lực quốc phòng, làm điểm tựa vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo kết quả tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - cho biết, lực lượng vũ trang TP thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp đúng quy định, đảm bảo 100% so với biên chế (tăng 4,91% so với năm 2013), trình độ đại học, cao đẳng đạt 100%, tăng 9,7% so với năm 2013. Hỗ trợ đào tạo cử nhân luật văn bằng 1, 2, đào tạo tiếng Anh giai đoạn 2013-2020 cho 198 đồng chí.

Đối với công tác huấn luyện chuyên ngành binh chủng, lực lượng vũ trang TP đã tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ biết và khai thác, sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài được trang bị, hiệp đồng thao tác trong khẩu đội. Lấy chiến thuật binh chủng hợp thành làm trung tâm để huấn luyện chiến thuật binh chủng, chú ý nâng cao chất lượng với các hình thức chiến thuật cấp đại đội, tiểu đoàn. Kết quả kiểm tra  các nội dung huấn luyện binh chủng có 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá và giỏi đạt 80% trở lên, tăng 5% so với năm 2013.

Trong 10 năm qua, Bộ Tư lệnh TP đã tiếp nhận, huấn luyện 7.136 chiến sĩ mới. Từ năm 2013 đến nay, đã phối hợp, đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương cho 4.407 đồng chí, nâng tỷ lệ sĩ quan dự bị hiện có đạt 123,03% so với nhu cầu, tăng 39,31% so với năm 2013.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã khen thưởng 22 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW.

PV