Chủ nhật, 17/3/2024, 19h21

TP.HCM: Xây dựng các đường sách, không gian sách nhằm thúc đẩy việc đọc sách của người dân

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công trình “Xây dựng các đường sách, không gian sách và phát triển văn hóa đọc” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025). Công trình do Sở thông tin và Truyền thông TP chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương và Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện.


Đường sách TP.HCM tại đường Nguyễn Văn Bình thành công trở thành địa điểm đặc trưng phát triển văn hóa đọc

Theo Kế hoạch 3818/KH-UBND ngày 08-8-2023 của UBNDTP và thực hiện đồng bộ có hiệu quả công trình, dự án, chương trình thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025).  trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; Phấn đấu thực hiện, tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc cho người dân TP ngày càng sâu rộng bám sát theo tiêu chí danh hiệu Thủ đô sách Thế giới (danh hiệu do Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận); Hình thành các đường sách, không gian sách nhằm thúc đẩy việc đọc sách của người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi góp phần phát triển văn hóa đọc của TP.

Theo kế hoạch, đến tháng 3-2025, TP.HCM sẽ xây dựng, phát triển các đường sách, không gian sách tại các khu vực theo hướng phía Đông, Tây, Nam, Bắc của TP góp phần phát triển văn hóa đọc cho người dân. Tiếp tục đầu tư, phát triển Đường sách TP (tại đường Nguyễn Văn Bình, quận 1) trở thành địa chỉ đặc trưng, tiêu biểu cho hoạt động văn hóa, du lịch và hoạt động xuất bản, phát triển văn hóa đọc của TP.


UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong nhà trường

Bên cạnh đó, Chương trình “Trang bị 5 triệu quyển sách cho cơ sở” trên địa bàn TP.HCM thực hiện từ tháng 2-2024 đến tháng 3-2025. UBND TP.HCM cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông trang bị năm triệu quyển sách (bao gồm sách giấy và sách điện tử) cho cơ sở trên địa bàn TP (bao gồm thư viện các trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP và thư viện 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức). Kinh phí xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch được thực hiện từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Cùng với việc trang bị sách, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tổ chức các hoạt động lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường; khuyến khích các trường sắp xếp thời gian 1 tiết/1 tuần cho học sinh đọc sách, tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách…

Nguồn kinh phí xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch này từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Thủy Phạm