Thứ tư, 1/3/2023, 23h40

“Tranh đấu cho hòa bình” giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử

Cuốn sách “Tranh đấu cho hòa bình” kể về câu chuyện của những người đàn ông và phụ nữ đã thực hiện nghĩa vụ cao cả nhất. Vì đấu tranh cho chính nghĩa, nhiều người trong số họ phải trả giá đắt. Cuốn sách nhằm vinh danh sự can đảm và hồi ức của họ, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử.


TS.Trần Xuân Thảo (Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh) chia sẻ về ấn phẩm “Tranh đấu cho hòa bình” vào sáng 1-3

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vừa cho ra mắt ấn phẩm “Tranh đấu cho hòa bình”. TS.Trần Xuân Thảo (Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh) cho biết, năm 2018, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức trưng bày chuyên đề “Làn sóng phản đối chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam”.

Trưng bày là kết quả hợp tác giữa Bảo tàng và Tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình của Mỹ (VFP). Qua đó giúp công chúng Việt Nam và quốc tế hiểu thêm về sự ủng hộ của một bộ phận nhân dân tiến bộ Mỹ, các binh lính, cựu chiến binh Mỹ đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam, cùng những nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị.

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả trưng bày chuyên đề trên, được sự cấp phép bản quyền và nhượng quyền của Nhà xuất bản New Village (trụ sở tại Tiểu bang New York), Bảo tàng phối hợp với Nhà xuất bản Trẻ in ấn và phát hành ấn phẩm “Tranh đấu cho hòa bình” (bản dịch từ ấn phẩm “Waging peace in Vietnam”) tại Việt Nam.


Các cựu chiến binh Mỹ, diễn giả Hoa Kỳ cùng đông đảo công chúng tham dự buổi giao lưu ra mắt ấn phẩm “Tranh đấu cho hòa bình”

Ấn phẩm một lần nữa giới thiệu đến công chúng và độc giả chi tiết về lịch sử cuộc đấu tranh vì hòa bình ít được biết đến của những người lính Mỹ và vai trò của nó đối với sự chấm dứt cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. “Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ lan tỏa đến thế hệ trẻ đặc biệt là các em học sinh, sinh viên để các em hiểu hơn về lịch sử từ đó có cái nhìn đúng về những người Mỹ đã can đảm đấu tranh vì chính nghĩa cho Việt Nam”, TS.Xuân Thảo bày tỏ.

Giao lưu với thế hệ trẻ về ấn phẩm “Tranh đấu cho hòa bình”, ông John Kent (sĩ quan hải quân Hoa Kỳ) chia sẻ, trước đây, việc từ chối nhiệm vụ ném bom tại Việt Nam đã gây ra nhiều rắc rối đối với ông nhưng ông luôn vui mừng bởi quyết định của mình. “Vinh dự được tới Việt Nam, tôi vô cùng xúc động khi được chào đón nồng hậu. Đối với tôi những người Việt Nam rất ấm áp, tình cảm”, ông John Kent bày tỏ.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh (Chủ tịch Quỹ hòa bình và Phát triển TP.HCM) nhận định “Cuốn sách này trả lại công bằng lịch sử cho binh sĩ và cựu binh Mỹ phản chiến. Khẳng định họ là những người yêu nước dũng cảm, trước sức ép của quyền lực và từ vòng xoáy của chiến tranh phi nghĩa đã biết và dám chọn lẽ phải, lắng nghe lương tâm và tiếng gọi của hòa bình trong công lý cho mọi dân tộc và sự tôn trọng giữa các dân tộc”.


Ấn phẩm “Tranh đấu cho hòa bình”

GS.Carolyn Forche’ (Chủ tịch Viện thi ca Mỹ) cho biết: ““Tranh đấu cho hòa bình” qua những bằng chứng không thể chối cãi đã phác họa chân thực tầm ảnh hưởng của phong trào phản chiến do các chiến binh tại ngũ và cựu chiến binh Mỹ tổ chức trong chiến tranh tại Việt Nam. Cuốn sách này cung cấp những thông tin đáng giá và tiếp thêm sức mạnh cho những người có lương tri, đồng thời giúp chúng ta hiểu rằng không gì là không thể”.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là nơi lưu lại những chứng tích anh hùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống các thế lực xâm lược đồng thời để tố cáo những tội ác và những hậu quả tàn khốc của cuộc chiến tranh xâm lược. Đây còn là nơi giáo dục công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về tinh thần đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới để thế hệ trẻ không quên đi lịch sử cha ông, sự đau thương mát mát trong các cuộc cách mạng.

Hồ Trinh