Thứ sáu, 29/5/2020, 11h46

Trường Mầm non Thành Phố: Xây dựng nhà trường tiên tiến theo xu hướng hội nhập và quốc tế

Là mục tiêu Trường Mầm non Thành phố phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng thành công của Đại hội Chi bộ Trường Mầm non Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Trường Mầm non Thành phố vừa tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tham dự có các đồng chí Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM; Hồ Thu Thảo - Đảng ủy viên Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM và Nguyễn Thị Nghĩa - Chuyên viên văn phòng Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM.

Trường Mầm non Thành phố trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.HCM. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường có tư cách đạo đức tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong, 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ chuyên môn, trên chuẩn đạt 97,7%.

Dưới sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ đảng, sự điều hành của ban giám hiệu và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên, với nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc, giáo dục trẻ từ 12 tháng đến 6 tuổi, nhà trường luôn là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của bậc học mầm non TP.HCM, được đông đảo phụ huynh tín nhiệm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra, tạo tiền đề thuận lợi cho chi bộ đề ra Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng được quan tâm với các hoạt động phong phú, đa dạng. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp uỷ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò và khả năng của mỗi đảng viên, của mọi lực lượng trong nhà trường cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Các công tác đều được triển khai, kiểm tra cụ thể, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả và luôn đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể.

Lãnh đạo đơn vị nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non với phương châm đảm bảo trẻ phát triển tốt hơn, đồng thời giảm tải lao động cho giáo viên, nhân viên.

Nhà trường luôn nâng cao uy tín đối với phụ huynh và cộng đồng về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng; giảm tỉ lệ dư cân - béo phì, trẻ suy dinh dưỡng luôn được quan tâm, trong các năm vừa qua, nhà trường không có trẻ suy dinh dưỡng. Thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các ban ngành khác tại địa phương trong kiểm tra giám sát, công tác y tế, phòng bệnh, phòng dịch, an ninh trật tự trường học.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, với tinh thần phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, chi bộ Trường Mầm non Thành phố đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Đối với công tác nhiệm vụ chính trị, nhà trường phấn đấu được công nhận đạt kiểm định chất lượng mức độ 2; thực hiện xây dựng Trường Mầm non Thành phố tiên tiến theo xu hướng hội nhập và quốc tế; phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; đạt Huân chương Lao động hạng I; Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh; Chi đoàn đạt danh hiệu xuất sắc.

Phấn đấu 90% giáo viên có trình độ đại học; 99% trẻ không bị suy dinh dưỡng; giảm tỷ lệ thừa cân, béo phì dưới 8%; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Đối với công tác chính trị tư tưởng – xây dựng Đảng, nhà trường phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; 100% cán bộ đảng viên thực hiện tốt các cuộc vận động và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm;

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT chúc mừng chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Phấn đấu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 35% tỷ lệ đảng viên theo biên chế; kết nạp đảng viên mới cho 5 người; trên 95% đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; tổ chức báo cáo chuyên đề theo chủ đề năm mỗi năm 1 lần; 100% đảng viên đạt trình độ lý luận chính trị trung cấp.

Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025, Trường Mầm non Thành phố nhận thức sâu sắc trách nhiệm của chi bộ đối với cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, chi bộ trường quyết tâm khắc phục hạn chế, tồn tại, tận dụng các cơ hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng viên lần thứ VIII đã đề ra, góp phần thúc đẩy Trường Mầm non Thành phố ngày càng phát triển đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của lãnh đạo và người dân TP.HCM.

"Tại đại hội, chi bộ đã tổ chức bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đồng chí Mai Yến Hằng trúng cử Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Lệ Phú trúng cử Phó Bí thư và đồng chí  Nguyễn Thị Bùi Giang trúng cử Chi Ủy viên".

Linh Anh