Chủ nhật, 25/10/2020, 13h39

1.750 vận động viên tham gia hội thao ngành giáo dục TP.HCM

Sáng 25-10, tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM, Công đoàn ngành Giáo dục TP đã khai mạc Hội thao truyền thống ngành  năm 2020, nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2020).


Bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP phát biểu khai mạc Hội thao

Hội thao năm nay thu hút 140 đơn vị với hơn 1.750 vận động viên tham gia thi đấu 6 môn, gồm: bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, bơi lội và quần vợt.

Phát biểu khai mạc Hội thao, bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP nhấn mạnh: “Hội thao truyền thống ngành Giáo dục duy trì hàng năm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, giao lưu giữa các đơn vị trong ngành. Đồng thời động viên đội ngũ đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động tích cực rèn luyện sức khỏe, đóng góp nhiều hơn nữa cho việc giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm học”.


Ông Bùi Văn Nam - nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị

Qua Hội thao, các nhân tố mới có thành tích xuất sắc sẽ được tuyển chọn đại diện ngành tham dự các hội thao của Khối thi đua 1 và của thành phố.


Đội Truờng THPT Nguyễn Tri Phương và THPT Trần Văn Giàu thi đấu bóng chuyền ngay sau lễ khai mạc


Hội thao thu hút nhiều nữ vận động viên tham gia

Được biết, cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 1-11 tới, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Công đoàn ngành Giáo dục TP cũng sẽ tổ chức các Hội thi “Tiếng hát Cán bộ quản lý - Cán bộ công đoàn”; Hội thi trang trí “Cánh thiệp tri ân” với chủ đề Nhớ ơn thầy cô và Hội thi “Đua thuyền hơi cao su”.

Hội thao truyền thống ngành Giáo dục TP năm 2020 kéo dài đến ngày 15-11.

T.Anh