Thứ tư, 24/4/2024, 19h48

Nhà trường được dạy bù sau lễ bằng trực tuyến

Ngày 24-4, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, các trường được phép tổ chức việc dạy bù sau lễ bằng hình thức trực tuyến, song phải là hình thức mặt đối mặt.


Sở GD-ĐT TPHCM cho phép trường dạy bù sau lễ bằng hình thức trực tuyến

Nhiều trường tại TP.HCM đã xây dựng kế hoạch dạy bù kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cho học sinh bằng hình thức trực tuyến.

Đơn cử như tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), thời gian học bù vào chiều thứ bảy ngày 4-5 được nhà trường tổ chức bằng hình thức dạy trực tuyến trên nền tảng LMS 360 đối với khối 10, 12. Riêng khối 11 sẽ kiểm tra học kỳ 2.

Thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cho biết, việc dạy bù theo hình thức trực tuyến tại trường các giáo viên bộ môn sẽ đưa nội dung giảng dạy trong môn học của mình lên hệ thống LMS theo đúng thời khóa biểu của ngày thứ hai ngày 29-4. Học sinh sẽ tự học với hướng dẫn và giám sát của thầy cô. Đến tiết học sau sẽ tiếp tục nhắc lại và kiểm tra lai học sinh những phần kiến thức này.

“Công tác chuyển đổi số của của trường hiện nay đã rất đồng bộ, cả thầy và trò đều đã quen với việc tương tác trên nền tảng LMS. Do vậy, đưa ngày dạy bù trực tiếp vào thứ bảy lên hình thức dạy trực tuyến cũng không gặp khó khăn, vẫn đảm bảo bảo được kế hoạch dạy học đồng thời tạo điều kiện cho thầy cô, học sinh không bị gián đoạn các kế hoạch trước đó” - thầy Phú nói.

Trao đổi với phóng viên về việc trường học tổ chức dạy bù sau lễ bằng hình thức trực tuyến, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định, các trường được phép tổ chức việc dạy bù bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, phải theo hình thức mặt đối mặt.

Hiệu trưởng nhà trường được quyền chủ động quyết định hình thức dạy học, việc dạy trực tuyến được tổ chức khi có sự thống nhất của tổ chuyên môn, phụ huynh học sinh. Trong đó, khi thực hiện việc dạy học trực tuyến thì nhà trường cần xây dựng lại kế hoạch, đưa nội dung dạy học trực tiếp lên hình thức dạy trực tuyến, điều chỉnh làm sao học sinh không bị mất tiết, mất giờ, không gián đoạn việc học.

“Việc tổ chức dạy học trực tuyến thì nhà trường vẫn phải đảm bảo truyền tải đầy đủ các nội dung kiến thức cho học sinh, chứ không phải đưa một cách cơ học lên hệ thống LMS để học sinh tự học. Với hình thức dạy bù trực tiếp bằng online, nhà trường vẫn phải tổ chức dạy bình thường qua hệ thống LMS theo hình thức phù hợp. Có thể là tổ chức dạy trực tuyến theo hình thức mặt đối mặt” - lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM làm rõ.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý, cách thức đưa các nội dung bài học lên LMS mới chỉ dừng ở việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh. Để chuyển việc dạy trực tiếp sang hình thức trực tuyến thì nhà trườ phải tổ chức hình thức dạy trực tuyến phù hợp, với thời lượng số tiết phù hợp, chứ không chỉ dừng lại ở việc đưa nội dung bài học lên hệ thống LMS và yêu cầu học sinh tự học…

Thông tin thêm, ông Phạm Quang Tâm - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM, hiệu trưởng nhà trường được linh hoạt tổ chức dạy bù với các hình thức dạy học phù hợp với điều kiện tổ chức của cơ sở giáo dục, đảm bảo giờ dạy và học của học sinh và giáo viên được đảm bảo và nội dung dạy học được truyền tải đầy đủ đến học sinh đầy đủ.

Theo quy định, trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2024, học sinh và giáo viên TP.HCM sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ bảy ngày 27-4 đến hết thứ tư ngày 1-5. Hoán đổi ngày làm việc từ thứ hai ngày 29-4 sang thứ bảy ngày 4-5, do vậy các trường sẽ dạy bù vào ngày thứ bảy ngày 4-5.

Riêng các trường có tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục trong năm học vào thứ bảy hàng tuần, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn nhà trường căn cứ vào chương trình, kế hoạch giảng dạy của nhà trường để chủ động sắp xếp, bố trí thời gian nghỉ phù hợp, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến công tác dạy và học của nhà trường.

Yến Hoa