Thứ sáu, 22/3/2024, 17h16

Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang Nhân dân

Sáng 22-3, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Thành phố tháng 3-2024.


Đại tá Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo chuyên đề

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã báo cáo chuyên đề “Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và vai trò của Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia ở khu vực biên giới”.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Quốc Cường đã thông tin về truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng; quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng; vai trò của Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Theo ông, lực lượng Bộ đội Biên phòng là thành phần trong Quân đội nhân dân Việt Nam, được Đảng và Bác Hồ kính yêu quyết định thành lập ngày 3-3-1959.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với Nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng được khẳng định xuyên suốt trong các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và các văn bản pháp luật do Quốc Chính phủ ban hành.

Luật Biên phòng Việt Nam quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; quy định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triên.

Tại Điều 7- Luật Biên phòng Việt Nam khẳng định: "Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trạng nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, Nhà nước chính sách, pháp luật về biên phòng: thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

Để hoàn thành vị trí, vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt 7 nhiệm vụ biên phòng và 12 nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Bộ đội Biên phòng luôn thể hiện đầy đủ 3 tính chất: Quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đồng thời, tiến hành đồng bộ 7 biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

“Đây là vấn đề mới, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, sự phát triển vượt bậc về tư duy của Đảng và Nhà nước ta đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và công tác biên phòng. Việc luật hóa các hình thức, biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng, cần thiết để Bộ đội Biên phòng thực thi có hiệu quả nhiệm vụ biên phòng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”.

Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thọ Truyền đã định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

N.Trinh