Thứ tư, 29/6/2022, 10h16

Bộ GD-ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Cần Thơ

Chiều 28-6-2022, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi năm 2022 tại TP.Cần Thơ.


Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng chỉ đạo tại buổi họp

Trước đó đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Cần Thơ và kiểm tra Trường THPT Châu Văn Liêm (một trong những điểm thi của Cần Thơ) về công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Tại Sở GD-ĐT, Đoàn kiểm tra về chuẩn bị lực lượng tham gia, cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ  kỳ thi; Phương án đảm bảo an toàn tại các điểm thi, nhất là kế hoạch - cơ sở vật chất - thiết bị phục vụ in sao đề thi; Phương án bảo vệ và đảm bảo an toàn trong suốt thời gian in sao, tổ chức vận chuyển và giao nhận đề thi, bài thi.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, các địa phương trình bày kế hoạch tham gia kỳ thi. Huyện Thới Lai cho biết: Đã kết hợp với Trường THPT Thới Lai vận động xã hội hóa hỗ trợ ăn trưa cho các thí sinh nhà ở xa suốt thời gian ôn tập cho kỳ thi và sẽ tiếp tục hỗ trợ chỗ ăn - nghỉ trong những ngày thi. Thành Đoàn TP.Cần Thơ thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi”: Tại các điểm thi, sẽ bố trí lực lượng tình nguyện viên đưa rước thí sinh nhà ở xa, hỗ trợ thi sinh chỗ ở trọ và bữa ăn trưa và một số phương tiện cần thiết khác… Ngành y tế  bố trí mỗi quận, huyện 1 bác sĩ và 1 xe cứu thương để xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố về sức khỏe. TS. Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, cho biết: Các điểm thi đều bố trí phòng cách ly và phòng thi dự phòng cho thí sinh có trường hợp đặc biệt hoặc có dấu hiệu nhiễm Covid-19. Đến thời điểm này thành phố chưa có trường hợp thí sinh bị nhiễm Covid-19.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi năm 2022 của TP.Cần Thơ, trong đó nổi bật là thành lập BCĐ kỳ thi với sự tham gia của đầy đủ  các sở, ngành. “Tôi rất ấn tượng với cách làm của Cần Thơ khi đề ra qui chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ kỳ thi. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị kỳ thi chu đáo về mọi mặt, nhất là nhân lực, cơ sở vật chất, bồi dưỡng, phụ đạo thí sinh… Đặc biệt là công tác xã hội hóa (XHH) chăm lo cho thí sinh. Đến Trường THPT Châu Văn Liêm, chúng tôi rất xúc động khi trường phân loại 40 học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng. Cần Thơ đã làm rất tốt chỉ đạo của Bộ GD-ĐT là không để thí sinh nào vì khó khăn mà bỏ học, bỏ thi…”- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT chia sẻ.


Các đại biểu dự cuộc họp

Thứ trưởng đề nghị thành phố tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong tổ chức kỳ thi. Việc tổ chức thực hiện phải đúng quy chế, đúng quy trình, đúng chức năng nhiệm vụ; chế độ thông tin báo cáo, công tác truyền thông. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, bởi những thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp này bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trong 3 năm. Đề nghị thành phố tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06; Bám sát văn bản chỉ đạo của bộ, ngành trung ương. Thực hiện nghiêm công tác bảo mật kỳ thi và đề cao cảnh giác với tình trạng sử dụng công nghệ thông tin trong vi phạm quy chế thi. 

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo  của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT và cho biết: “Cần Thơ sẽ  tiếp tục chỉ đạo công tác thanh tra thi, công tác tổ chức đúng quy chế; Làm tốt chế độ thông tin, báo cáo.  Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh…”.


Ông Dương Tấn Hiển - Phó CT Thường trực UBND TP.Cần Thơ,  tiếp thu ý kiến chỉ đạo  của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT 

Kỳ thi năm 2022 diễn ra từ ngày 6 đến 9-7, TP. Cần Thơ có 12.244 thí sinh đăng ký dự thi. Huy động hơn 1.800 cán bộ tham gia công tác phục vụ kỳ thi. Thành phố tổ chức 25 điểm thi chính thức (với 529 phòng thi) tại các trường THPT ở 9 quận, huyện. Đến nay, công tác chuẩn bị kỳ thi trên địa bàn thành phố cơ bản đúng kế hoạch, đảm bảo  việc bố trí khu vực thi, phòng thi, chỗ ngồi thí sinh theo đúng qui định. Các hội đồng thi đều lập phương án để đối phó tình huống bất thường như phòng, chống cháy nổ, mưa bão, an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước,…

Đan Phượng