Thứ ba, 15/9/2020, 20h17

Chế tạo máy chữa cháy tại chỗ từ xe gắn máy cũ


Đoàn viên, thanh niên phưng Đông Hưng Thun đang lp ráp máy cha cháy

Mặc dù việc phòng cháy, chữa cháy luôn được chính quyền và người dân quan tâm đề phòng nhưng đôi lúc vẫn xảy ra những sự cố cháy bất ngờ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng con người. Càng nguy hiểm hơn nếu sự cố cháy xảy ra trong những hẻm nhỏ, xe cứu hỏa khó vào được, dẫn đến quá trình chữa cháy chậm trễ, đám cháy dễ lan ra sang khu vực bên cạnh… Trước thực trạng này, các bạn đoàn viên, thanh niên phường Đông Hưng Thuận (Q.12, TP.HCM) đã nảy ra sáng kiến chế tạo máy chữa cháy tại chỗ dễ di chuyển để có thể chữa cháy trong những trường hợp cấp bách. Điểm đặc biệt của máy chữa cháy tại chỗ này là được cải tạo từ máy của xe gắn máy cũ, hoạt động bằng xăng. Máy gồm bộ phận ống xả - nơi nước được đưa ra để dập tắt đám cháy; bộ phận dây chuyển động bơm nước; hộp điện tắt/mở máy; thùng xăng... Máy chữa cháy khởi động chạy như xe gắn máy. Để nước mạnh hay yếu, người sử dụng chỉ cần tăng hoặc giảm ga. Theo anh Nguyễn Quốc Huy (Bí thư Đoàn phường Đông Hưng Thuận), máy chữa cháy tại chỗ có hình dáng nhỏ gọn, có thể sử dụng nước từ nhiều nguồn khác nhau, dễ dàng di chuyển vào các hẻm nhỏ, kinh phí thực hiện thấp. Vì vậy, nhà nào cũng có thể chế tạo một sản phẩm để phòng cháy chữa cháy. “Hiện máy chữa cháy tại chỗ đang chờ lãnh đạo quận khảo sát, kiểm tra, sau đó chúng tôi sẽ hoàn thiện để đưa vào vận hành trên địa bàn”, anh Huy cho biết.

Tin, ảnh: Thúy Kiu