Thứ hai, 16/2/2009, 08h02

Chợ gia cầm chưa qua kiểm dịch hoạt động “bí mật”!

Ngày 9-2, trên số báo 626 Báo Giáo Dục TP.HCM có bài “Nhộn nhịp “chợ” gia cầm chưa qua kiểm dịch” phản ánh về tình trạng gia cầm sống chưa qua kiểm dịch được bày bán công khai tại Q.Gò Vấp, Q.12 và nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố… Chiều 12-2, UBND TP đã có buổi làm việc với các ban ngành liên quan và UBND các quận huyện về vấn đề này.
Giải thích về việc các “chợ” gia cầm hoạt động nhộn nhịp tại khu vực cầu Chợ Cầu 2 (giáp ranh Q.Gò Vấp và Q.12), khu vực đường Chánh Hưng (giáp ranh Q.8 và huyện Bình Chánh), chợ Tân Sơn (giáp ranh Q.Gò Vấp và Q.Tân Bình)…, lãnh đạo các địa phương trên cho rằng: Do “chợ” nằm trên địa bàn giáp ranh nên đuổi bắt ở bên này thì người buôn bán gia cầm lại chạy sang bên kia. Mặt khác những người buôn bán chủ yếu là dân nhập cư nên rất khó xử phạt hành chính… Cũng tại buổi làm việc này, ông Phan Xuân Thảo - Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM cho rằng: Có nhiều khả năng dịch cúm gia cầm sẽ xâm nhập vào thành phố. Vì vậy các địa phương phải quyết liệt ngăn chặn ngay tình trạng buôn bán, vận chuyển và giết mổ gia cầm trái phép. Đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gia cầm từ các tỉnh đưa vào thành phố…
“Từ 13-2, các đoàn thanh tra liên ngành, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm thành phố, quận huyện đồng loạt ra quân truy quét các điểm giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép. Sau một tuần, nếu địa bàn nào còn tồn tại các điểm nói trên mà lực lượng thanh tra liên ngành, báo chí phát hiện được thì sẽ bị kỷ luật”, ông Nguyễn Trung Tín - Phó chủ tịch UBND TP chỉ đạo.
Theo đó ngày 14-2, huyện Bình Chánh đã ra quân kiểm tra nhiều điểm buôn bán và vận chuyển gia cầm trái phép trên quốc lộ 1A, quốc lộ 50, tỉnh lộ 10. Qua đó đã thu giữ gần 180 con gia cầm sống, 130 kg gà làm sẵn và 300 quả trứng gà, vịt. Ngày 13-2, huyện Hóc Môn cũng đã tiến hành kiểm tra 4 điểm buôn bán gia cầm trái phép trên đường Phan Văn Đối, thu giữ gần 140 con gà, vịt…
Ngày 15-2, ghi nhận của chúng tôi tại khu vực cầu Chợ Cầu 2 (giáp ranh Q.Gò Vấp và Q.12), cầu Trường Đai (Q.Gò Vấp) thì các “chợ” gia cầm ở đây đã không còn hoạt động. Tuy nhiên theo những người dân sống ở khu vực này thì các “chợ” gia cầm vẫn tồn tại nhưng đã chuyển vào hoạt động “bí mật”. Chỉ cần người tiêu dùng dừng xe ở bất cứ điểm nào trên cầu thì ngay lập tức sẽ có người ra chào hàng. Còn ở các chợ như Căn cứ 26, chợ Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp), chợ Tân Sơn (Tân Bình)… ở những điểm buôn bán gia cầm trước đây giờ được thế vào vài ba cục gạch, một miếng giấy vẽ hình con gà. Ở Chợ Trần Chánh Chiếu (Q.5) thì đặt một cái lồng nhốt gà trống không. Thậm chí những người buôn bán gia cầm này còn cung cấp số điện thoại di động cho khách hàng quen. Khi nào có nhu cầu thì cứ gọi điện, người bán sẽ giao hàng tận nhà và đương nhiên muốn lấy bao nhiêu gà, vịt cũng có…
Với kiểu buôn bán tinh vi này, những người buôn bán gia cầm trái phép đã dễ dàng qua mặt được các cơ quan chức năng.
Hòa Triều