Thứ tư, 7/12/2022, 16h29

Chọn đúng ngành nghề sẽ hạnh phúc

Các chuyên gia đã khng đnh điu này trong chương trình tư vn hưng nghip “Cùng bn chn ngh cho tương lai” ln th 15 năm hc 2022-2023 din ra ti Trưng THPT Hàn Thuyên (Q.Phú Nhun) và Trưng THPT Võ Th Sáu (Q.Bình Thnh) mi đây.


TS. Phm Tn H (Phó Hiu trưng Trưng Đi hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn, Đi hc Quc gia TP.HCM) tư vn cho hc sinh Trưng THPT Võ Th Sáu (Q.Bình Thnh)

Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM và Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam (Bộ GD-ĐT) tổ chức, với sự đồng hành của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM và Trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

La chn nghiêm túc, tham kho nhiu ngun khác nhau

Trao đổi với các em học sinh trong chương trình tư vấn, ThS. Phùng Phương Thảo (chuyên gia tâm lý, kỹ năng) cho biết nghề nghiệp gắn với chúng ta cả đời nên khi đưa ra quyết định phải hết sức cân nhắc.

Theo ThS. Thảo, một trong những cách giúp học sinh có sự lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn đó là tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa trong quá trình học ở trường. Bởi hầu hết các trường THPT đều có các câu lạc bộ, đội - nhóm cho học sinh tham gia. Khi tận dụng cơ hội này, các em sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động, học được cách quan sát và hiểu chính mình. Ngoài hoạt động ngoại khóa ở trường, vào mùa hè, các em có thể dùng thời gian rảnh rỗi đi làm thêm để trải nghiệm công việc. Từ đó, các em sẽ biết mình cần gì, muốn gì và đưa ra quyết định lựa chọn ngành nghề chính xác nhất. “Nghề nghiệp như người bạn đời. Chọn ngành nghề đúng sẽ giúp chúng ta làm việc tốt và hạnh phúc với nghề”, ThS. Thảo nhìn nhận.


ThS. Nguyn Ngc Thch (Phó Giám đc Trung tâm Tư vn tuyn sinh Trưng Đi hc Kinh tế - Tài chính TP.HCM) tư vn riêng cho hc sinh Trưng THPT Hàn Thuyên (Q.Phú Nhun)

Theo TS. Phạm Tấn Hạ (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM), hiện nay có quá nhiều thông tin đòi hỏi học sinh phải có sự chọn lọc trước khi tìm hiểu về một vấn đề nào đó. Đặc biệt là trong việc chọn ngành nghề, các em phải nghiêm túc, tham khảo nhiều nguồn ý kiến khác nhau. Việc đưa ra quyết định lựa chọn rất dễ nhưng không phải sự lựa chọn nào cũng chính xác. Nhiều sinh viên có điểm trúng tuyển vào trường đại học rất cao nhưng học… tới 8 năm vẫn không đủ điều kiện tốt nghiệp. Việc này do các em chọn không đúng ngành nghề dẫn đến không có sự hứng thú trong quá trình học tập và không thể ra trường. “Vì vậy, các em phải suy nghĩ thật kỹ, khi chọn ngành nghề phải chú tâm học tập, đam mê theo đuổi, như vậy mới có thể hoàn thành khóa học và tìm được việc làm tốt cho tương lai của mình”, TS. Hạ lưu ý.

Mc lương nhn đưc tùy vào năng lc

Trong chương trình tư vấn, nhiều học sinh bày tỏ mong muốn tìm được một công việc lương cao. Cụ thể, một học sinh Trường THPT Hàn Thuyên hỏi: “Em nghe nói hiện nay ngành công nghệ thông tin rất phát triển. Nếu em theo đuổi ngành này thì em có thể làm việc với mức lương 1.000 USD/tháng không?”. Trả lời câu hỏi này, ThS. Võ Thành Danh (Phó Trưởng phòng Tuyển sinh Trường Đại học Greenwich) khẳng định, công nghệ thông tin đã và đang len lỏi vào cuộc sống của con người. Những trang mạng mà chúng ta sử dụng hàng ngày như: Zalo, Facebook, Tiktok… là sản phẩm của công nghệ thông tin. Theo thống kê, năm 2021, Việt Nam thiếu đến 500 ngàn nhân lực ở lĩnh vực công nghệ thông tin và dự kiến trong tương lai sẽ cần thêm rất nhiều nhân lực cho lĩnh vực này. Nói như vậy không có nghĩa là ai học ngành công nghệ thông tin cũng sẽ có công việc tốt. Người có đủ trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, kỹ năng và ngoại ngữ tốt chắc chắn sẽ có thu nhập cao, đạt được mức lương 1.000 USD mỗi tháng là chuyện bình thường; ngược lại sẽ bị đào thải. “Công nghệ thông tin là một trong những ngành đào tạo tại Trường Đại học Greenwich. Ngành này cung cấp cho chúng ta những kỹ năng về máy tính, phần mềm, ứng dụng để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống. Cho nên những học sinh có mong muốn học ngành công nghệ thông tin có thể mạnh dạn lựa chọn. Nếu chúng ta cố gắng học tập, rèn luyện thì sẽ đạt được kết quả tốt”, ThS. Danh gợi ý.


Hc sinh Trưng THPT Võ Th Sáu đt câu hi cho ban tư vn v vic la chn ngành ngh sao cho đúng

Giải đáp cho học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu về cơ hội đi du học đối với ngành quản trị kinh doanh, bà Lê Phương Uyên (Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Broward tại Việt Nam) cho biết những học sinh muốn đi du học có thể tìm hiểu chương trình đào tạo của Trường Đại học Broward. Cụ thể, trường có chương trình học 2 năm tại Việt Nam, 2 năm ở Mỹ. Tại Việt Nam, sinh viên năm 1, năm 2 học như sinh viên các trường đại học khác; sang năm 3, năm 4, các em chuyển sang Mỹ học chương trình do Trường Đại học Broward đào tạo, ra trường nhận bằng cử nhân do trường cấp. Với hình thức này, các em sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng vì đã được làm quen trước đó. Đặc biệt, các em còn được trường hướng dẫn hỗ trợ cách chuẩn bị hồ sơ, ăn ở, đi lại để quá trình du học diễn ra an toàn, thuận lợi. “Ngành quản trị kinh doanh là ngành học phổ biến giúp sinh viên có kiến thức tổng quan về kinh doanh, quản trị, có thể điều hành cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, người học ngành này phải có tầm nhìn xa, nhạy bén, giỏi tính toán…”, bà Uyên nói.

Ở góc độ khác, ThS. Nguyễn Ngọc Thạch (Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM) cho hay, quản trị kinh doanh thuộc nhóm ngành kinh tế. Nhiều học sinh cho rằng học quản trị kinh doanh sẽ làm giám đốc. Điều này chỉ đúng với trường hợp khi chúng ta kinh nghiệm, đủ trình độ. Với những sinh viên mới ra trường không thể một bước lên làm lãnh đạo mà phải trải qua quá trình làm nhân viên, đến khi đạt yêu cầu mới được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn. “Ngành quản trị kinh doanh có các chuyên ngành: Quản trị tổng hợp, quản trị doanh nghiệp, quản trị khởi nghiệp và quản trị hàng không. Trước khi học, các em nên tìm hiểu kỹ để có sự lựa chọn đúng đắn”, ThS. Thạch lưu ý.

Bài, ảnh: H Trinh