Thứ năm, 27/2/2020, 20h51

Cơ hội mới cho thí sinh đam mê cơ khí hàng không

Trưng ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nng) t chc hi tho đ góp ý v chương trình đào to chuyên ngành cơ khí hàng không

PGS.TS Nguyễn Hồng Hải (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng) cho biết năm 2020, trường mở thêm chuyên ngành đào tạo mới là cơ khí hàng không thuộc ngành kỹ thuật cơ khí với 40 chỉ tiêu. Đây là trường ĐH đầu tiên ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở chuyên ngành đào tạo này theo đơn đặt hàng của Tập đoàn Universal Alloys Corporation - UAC (Tập đoàn chuyên sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Hoa Kỳ). PGS.TS Nguyễn Hồng Hải cho biết trường đã ấp ủ dự định mở chuyên ngành cơ khí hàng không từ lâu; tuy nhiên, thời điểm đó, đội ngũ giảng dạy còn thiếu, cơ sở vật chất chưa đầy đủ, chưa có đầu ra cho sinh viên… Đến năm 2019, Tập đoàn UAC có dự án sản xuất linh kiện máy bay và thiết bị hàng không vũ trụ tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng thì trường mới quyết định mở. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho dự án này, trong năm 2019, lãnh đạo Tập đoàn UAC nhiều lần đến làm việc với trường đặt vấn đề hợp tác đào tạo. Đây có thể được xem là chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng và hợp tác với doanh nghiệp. Theo đó, từ khâu xây dựng chương trình đào tạo đến đầu ra đều có sự tham gia từ phía Tập đoàn UAC. Tập đoàn sẽ cử chuyên gia cùng tham gia giảng dạy với trường, đồng thời sẽ hỗ trợ cho sinh viên từ điều kiện thực tập tại nhà máy, đến thực hiện dự án…

Được biết, các môn xét tuyển chuyên ngành này nằm trong tổ hợp xét tuyển A hoặc A1, thời gian học tập 4 năm. Do nhiều môn học của chuyên ngành cơ khí hàng không được giảng dạy bằng tiếng Anh và yêu cầu chuẩn đầu ra đối với môn ngoại ngữ này khá cao nên ngay từ đầu vào, người học phải chứng minh được năng lực tiếng Anh của mình.

Tin, ảnh: Hàn Giang