Thứ hai, 6/12/2021, 15h04

Đà Nẵng: Học sinh khối lớp 1 bắt đầu đến trường

Sau 3 tháng học online trực tuyến do dịch Covid-19, ngày 6-12, các em học sinh khối lớp 1 ở địa bàn tại TP.Đà Nẵng đã chính thức được đến trường tham gia năm học mới, cấp học mới.


Trường TH Hòa Phú (huyện Hòa Vang) đón học sinh lớp 1

Theo ghi nhận của PV, công tác đón các em học sinh khối lớp 1 được tất cả các trường chuẩn bị chu đáo. Phụ huynh sau khi đưa con đến cổng trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã sẵn sàng đón học trò lớp mình, hướng dẫn các em xếp hàng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, dặn dò đeo khẩu trang đúng cách và dẫn vào lớp học. Đây là buổi học đầu tiên của các em nên để học sinh có tâm thế thoải mái, tự tin, các trường tổ chức đón tiếp với nhiều hình thức như tặng quà, kẹo… để động viên học sinh.

Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu đến trường, tỷ lệ học sinh lớp 1 đến lớp còn khá thấp. Ước tính đạt khoảng 75%. Riêng tại quận Hải Châu có 2472 học sinh /4049 học sinh, vắng 1577 em (tỷ lệ: 38,9%). Bậc THCS học sinh đến trường cao hơn, có 7293 học sinh /7485 học sinh lớp 8,9 đến trường, vắng 192 em (tỷ lệ: 2,5%). Tại quận Sơn Trà, có 8/12 trường TH tổ chức học trực tiếp lớp 1 với gần 70% học sinh đến trường. Cao nhất trường Trường TH Tô Vĩnh Diện với hơn 81% và thấp nhất là Trường TH Ngô Mây với khoảng hơn 57% học sinh đến trường.


Công tác phòng dịch đảm bảo tại Trường TH Ngô Mây (Sơn Trà)

Tại Đà Nẵng, có 19 trường TH (19%), 10 trường THCS (17%) chưa thể tiến hành dạy học trực tiếp do trường đóng ở vùng cấp độ 3, mức độ 3; Có 3 trường THPT và 1 trung tâm GDTX chuyển sang dạy trực tuyến (do cấp độ dịch); Có 1 trường THPT dạy trực tiếp lớp 12; dạy trực tuyến lớp 10,11 (nhiều học sinh ở vùng cấp độ 3).

Vĩnh Yên